Tình tình tự do tôn giáo

tại cộng hòa Tajikistan

 

Tình tình tự do tôn giáo tại cộng hòa Tajikistan.

Dushanbe, Tajikistan [Asianews 23/6/2011] - Tại cộng hòa Tajikistan, trẻ em chỉ được đến nhà thờ khi có đám tang.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, hôm 15 tháng 6 năm 2011, Hạ viện cộng hòa Tajikistan đã thông qua một dự luật đầy tranh cãi có tên là "Làm cha mẹ có trách nhiệm" do tổng thống nước này, ông Emornali Rahmon, đề ra.

Theo những biện pháp đuợc qui định trong luật mới, trẻ em duới 18 tuổi không được phép tham dự các nghi thức tôn giáo, ngoại trừ đám tang. Cha mẹ nào vi phạm luật này sẽ bị trừng phạt nặng nề, kể cả bị giam tù.

Cũng như luật năm 2009, luật mới buộc cha mẹ không được phép để cho trẻ con tham dự vào các sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo, ngoại trừ do những tổ chức nào được nhà nước phê chuẩn. Ma chay là luật trừ duy nhứt.

Tất cả những nghi thức tôn giáo, việc giảng dạy giáo lý và những sinh hoạt tôn giáo khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Trẻ con không được phép đi theo cha mẹ đến nhà thờ hay đền thờ.

Như vậy, trẻ em chỉ có thể học giáo lý trong các trường hồi giáo hay kitô giáo trong đó tôn giáo được giảng dạy như một môn học. Nhưng hiện trên toàn quốc chỉ có một số ít trường dạy môn này và như vậy nhu cầu học giáo lý của trẻ em không được đáp ứng.

Dự luật "làm cha mẹ có trách nhiệm" sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Thượng viện Tajikistan. Người ta tin chắc rằng thượng viện cũng sẽ phê chuẩn dự luận.

Những người ủng hộ dự luật nói rằng cần phải chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và đề phòng không để thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng của những tổ chức cực đoan có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, luật lại không nói rõ thế nào là tôn giáo cực đoan.

Các chuyên gia nói rằng luật mới này sẽ hạn chế tự do tôn giáo, vốn đã bị luật năm 2009 giới hạn.

Kể từ năm 2009, nhiều đền thờ hồi giáo đã bị phá hủy, các tín hữu kitô bị mang ra xét xử và kết án vì hội họp và sinh hoạt bất hợp pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page