Các tội phạm tại Colombia xin

Giáo hội giúp đỡ để ra trình diện

 

Các tội phạm tại Colombia xin Giáo hội giúp đỡ để ra trình diện.

Bogota, Colombia [CNA 22/6/2011] - Các tội phạm tại Colombia xin Giáo hội giúp đỡ để ra trình diện.

Khoảng 5 ngàn người có dính líu với các tổ chức tội phạm tại Colombia đã bày tỏ ước muốn được ra đầu thú với cảnh sát và xin Giáo hội đứng ra làm trung gian để giúp đỡ họ.

Ðức cha Julio Vidal, giám mục Monteria, yêu cầu chính phủ phải bảo đảm một số quyền lợi của những tội phạm này. Ðức cha cho biết họ không muốn tham gia vào các cuộc thương thuyết mà chỉ muốn Giáo hội tìm kiếm cho họ một phương cách để đầu thú.

Theo hãng tin EFE của Tây ban nha, trong số những người muốn ra trình diện có hai lãnh tụ của tổ chức buôn bán ma túy là ông Javier Antonio và Maximilano Bonilla.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page