Một phái đoàn chính thống

sẽ đến Vatican tham dự

Lễ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo

 

Một phái đoàn chính thống sẽ đến Vatican tham dự Lễ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo.

Roma [Zenit 23/6/2011] - Một phái đoàn chính thống sẽ đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo vào ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Phái đoàn đại diện cho Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I, thượng phụ Constantinople, gồm có Ðức cha Emmanuel, Tổng giám mục chính thống tại Pháp, kiêm giám đốc văn phòng Giáo hội Chính thống bên cạnh Liên Âu, đức cha Athenagoras, giám mục Sinope, Bỉ và linh mục Maximos Pothos, tổng đại diện tại Thụy sĩ.

Theo một thông cáo, phái đoàn sẽ được Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến vào ngày 28 tháng 6 năm 2011. Phài đoàn cũng sẽ gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Hằng năm, Tòa thánh và Tòa thượng phụ đại kết Constantinople đều có trao đổi phái đoàn nhân dịp lễ quan thày của mỗi bên. Lễ quan thày của Giáo hội công giáo là lễ hai thánh Phero và Phaolo, trong khi đó lễ quan thày của tòa thượng phụ đại kết là lễ thánh Andre.

Việc trao đổi phái đòan này đã khởi sự vào năm 1969 khi Ðức hồng y Johannes Willebrands, chủ tịch Văn phòng hiệp nhứt Kitô giáo, viếng thăm Constantinople.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page