Trung quốc chuẩn bị tấn phong

giám mục không có phép của Tòa thánh

 

Trung quốc chuẩn bị tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh.

Trung quốc [Ucanews 23/6/2011] - Trung quốc đang chuẩn bị tấn phong một giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, giáo phận Leshan thuộc tỉnh Sichuan, miền tây nam Trung quốc, sẽ tiến hành phong chức giám mục vào ngày 29 tháng 9 năm 2011.

Tuy nhiên nhiều nguồn tin Giáo hội nói rằng thời điểm trên đây vẫn chưa chắc chắn.

Một nguồn tin thân cận với Tòa thánh cho biết ứng viên giám mục của giáo phận Leshan không được Tòa thánh phê chuẩn và "sẽ chẳng bao giờ được phê chuẩn".

Vị linh mục này là cha Paul Lei Shiyin. Cha Lei cũng như nhiều linh mục và giám mục gần gũi với cha đều biết rằng cha sẽ không bao giờ được Tòa thánh phê chuẩn. Lý do là vì hiện cha là phó chủ tịch của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà chính Ðức thánh cha Benedicto XVI nói là không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

Cha Lei đã được các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Leshan bầu làm giám mục hồi năm 2010. Không những là phó chủ tịch của Hội công giáo Ái quốc, vị linh mục này còn là đại biểu công giáo trong Hội đồng cố vấn chính trị Trung quốc.

Nhiều nguồn tin khác nói rằng một số giám mục và giám quản giáo phận của các giáo phận lân cận đã không trở về nhà sau khi tham dự đám tang của cha Simon Li Zhigang, người đã được bầu làm giám mục Chengdu, tỉnh Sichuan, nhưng qua đời trước khi được tấn phong giám mục. Vị linh mục này cũng không được Tòa thánh phê chuẩn.

Người ta lo ngại là các vị giám mục và giám quản nói trên bị giữ lại để buộc phải tham dự lễ tấn phong giám mục cho cha Lei.

Trong một phiên họp hồi tuần trước, Hội công giáo ái quốc khẳng định rằng Trung quốc sẽ cương quyết tấn phong giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Việc phong chức giám mục cho cha Lei sẽ là trường hợp đầu tiên kể từ khi Tòa thánh cho công bố sắc lệnh về vạ tuyệt thông cho những giám mục được truyền chức không có phép của Tòa thánh.

Trước đó, một vụ tấn phong như thế được dự trù tiến hành tại tỉnh Hebei vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, nhưng vì không có phép của Tòa thánh cho nên đã bị đình hoãn.

Một linh mục tại Trung hoa lục địa nói rằng Tòa thánh cần phải tuyên bố rằng tất cả các linh mục đều không được phép đồng tế và các tín hữu không được phép tham dự các thánh lễ được cử hành bởi các vị giám mục bị vạ tuyệt thông vì tham dự các cuộc truyền chức không có phép của tòa thánh.

Linh mục này nói rằng "nhiều giám mục và linh mục tìm cách vừa làm vừa lòng Tòa thánh vừa lấy lòng chính phủ Trung quốc."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page