Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli

thăm giáo miền Hoàng Nguyên

và giáo xứ Hàm Long, Tổng giáo phận Hà Nội

 

Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm giáo miền Hoàng Nguyên và giáo xứ Hàm Long, Tổng giáo phận Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (TGP Hà Nội 19/06/2011) - Ngày 19 tháng 06 năm 2011, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Việt Nam lần thứ hai. Từ ngày 5 đến 16 tháng Sáu 2011 vừa qua, vị Ðại diện Tòa thánh đã lần lượt đến thăm và làm việc với các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và Thái Bình. Trong những ngày còn lưu lại Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Girelli đã đến thăm một vài giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội.


Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm giáo miền Hoàng Nguyên và giáo xứ Hàm Long, Tổng giáo phận Hà Nội.


Ngày 17 tháng 6 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Girelli đến thăm giáo xứ Vĩnh Trị và chủ sự thánh lễ kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại đây.

Sang ngày 18 tháng 6 năm 2011, giáo miền Hoàng Nguyên được hân hạnh đón tiếp vị Ðại diện Tòa Thánh. Vào lúc 9 giờ, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli dâng thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội địa phương - Tổng giáo phận Hà Nội, tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Nguyên. Ðồng tế thánh lễ với ngài có Ðức Tổng giám mục Phêrô, Ðức cha Phụ tá Laurensô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo hữu.

Trong diễn văn chào mừng, cha chính xứ F.X Vũ Ðức Văn nhắc đến biến cố Ðức cha Lambert de la Motte đã đặt chân và dâng thánh lễ đầu tiên tại giáo miền này, ngài chính thức thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá trên mảnh đất linh thiêng này. Hoàng Nguyên còn là nơi có Tiểu chủng viện tiên khởi đã đào tạo nên hàng giáo sĩ toàn quốc; nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ xuất thân từ đây trong thời điểm đầy khó khăn gian khổ. Hiện nay, giáo miền gồm 6 giáo xứ, 28 nhà thờ lớn nhỏ, 3 linh mục, 25 nữ tu và gần 2 vạn giáo dân.

Trong bài giảng lễ, Ðức Tổng Giám Mục Girelli nói đến sự cần thiết tìm ra cách truyền giáo mới trong thời đại chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa vật chất ngày nay. Ngài cũng khuyên các linh mục phải nhẫn nại trong việc rao giảng Tin Mừng bằng chính việc giảng dạy giáo lý Giáo Hội Công giáo. Cuối cùng, ngài nhấn mạnh đến bổn phận truyền giáo của mỗi tín hữu, truyền giáo bằng chính đời sống nơi môi trường sống và phải luôn sẵn sàng trả lời cho người khác bằng chính gương sống đức Tin của mình.

Sau thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Girelli đã đến thăm nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Bái Vàng.

Qua ngày 19 tháng 6 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Girelli đến thăm giáo xứ Hàm Long.

Sau phần giới thiệu của Ðức Tổng giám mục Phêrô là lời chào mừng của cha chính xứ Giacôbê Nguyễn Văn Lý.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ðức Tổng Leopoldo Girelli ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ bằng Việt ngữ; ngài nói: Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI rất yêu thương anh chị em. Hôm nay, tôi đến đây với tư cách đại diện ngài để mang phép lành, lời chào thăm của Ðức Thánh Cha tới Ðức Tổng giám mục Phêrô và tất cả anh chị em.

Trong phần giảng lễ, Ðức Tổng Girelli kêu gọi mọi người sống hiệp nhất như một gia đình. Ngài nói: Tôi rất vui vì được hiện diện ở đây, trong ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi dâng lễ này cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất... Việc giáo huấn về Chúa Ba Ngôi được áp dụng đầu tiên nơi mỗi gia đình, vì gia đình được tạo thành bởi những con người khác nhau về giới tính, người nam và người nữ. Gia đình còn có sự khác biệt giữa tuổi tác, tính tính, khẩu vị... nhưng tất cả đều hướng đến sự hiệp nhất trong tình yêu thương. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ tách mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ra khỏi đời sống của chúng ta, vì mầu nhiệm đó rất gần gũi với chúng ta. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta sống hình ảnh yêu thương của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì chúng ta được tạo dựng bởi chính tình yêu thương nơi Chúa Ba Ngôi.

Cuối Thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ bày tỏ niềm tri ân đối với hai Ðức Tổng giám mục kính yêu. Niềm tri ân của cộng đoàn còn được bày tỏ bằng những đóa hoa tươi thắm và điệu múa nón mềm mại của các em thiếu nhi dâng lên các ngài.

 

Gioan Ðình Sơn

(Nguồn: Bản tin điện tử của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page