Người công giáo Nam Hàn

cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải

giữa hai miền Nam Bắc

 

Người công giáo Nam Hàn cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 17/6/2011] - Người công giáo Nam Hàn cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa hai Miền Nam Bắc.

Hôm thứ Sáu 17 tháng 6 năm 2011, khỏang 20 ngàn người công giáo, trong đó có 200 linh mục, từ khắp nơi trong nước đã tụ họp để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong bán đảo đầy căng thẳng này.

Ðược biết: Ủy ban hòa giải đất nước của Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã tổ chức một thánh lễ đặc biệt tại Imjingak, gần khu phi quân sự chia cách hai miền Nam Bắc.

Kể từ 8 năm nay, đây là thánh lễ toàn quốc đầu tiên được cử hành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải.

Năm 2010, chỉnh phủ Nam Hàn đã tố cáo chính phủ cộng sản Bắc Hàn bắn hạ một tàu chiến của của Nam Hàn.

Cha Timothy Lee Eun Hyung, người đứng ra tổ chức thánh lễ, nói rằng hầu hết mọi người công giáo Nam Hàn đều nhận thấy rằng tình trạng căng thẳng giữa hai miền là một vấn đề nghiêm trọng.

Ðức cha Peter Kang U il, Giám mục Cheju, vị chủ tế thánh lễ, nói rằng tình trạng gia đình ly tán và nạn đói tại miền Bắc vẫn tiếp tục là một nỗi ám ảnh đối với bán đảo triều tiên.

Tất cả những người tham dự thánh lễ đều được phát cho một lá thư có nội dung kêu gọi hòa giải giữa hai miền và kêu gọi chính phủ hai bên tái tục cuộc đối thoại và trao đổi văn hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page