Một linh mục Trung quốc

được bầu làm giám mục đã qua đời

trước khi được Tòa thánh phê chuẩn

 

Một linh mục Trung quốc được bầu làm giám mục đã qua đời trước khi được Tòa thánh phê chuẩn.

Chengdu, Trung quốc [Asianews 18/6/2011] - Một linh mục Trung quốc được bầu làm giám mục đã qua đời trước khi được Tòa thánh phê chuẩn.

Cha Simon Zhigang, người được bầu làm giám mục Chengdu, tỉnh Sichuan, cách đây một tháng, đã qua đời vì bệnh ung thư gan hôm thứ Bảy 18 tháng 6 năm 2011, hưởng thọ 48 tuổi.

Cha Li vừa kỷ niệm 20 năm thụ phong linh mục và 10 năm làm giám quản giáo phận Chengdu.

Vị linh mục này đã được một hội đồng gồm 23 linh mục, 17 giáo dân, 4 nữ tu và một chủng sinh bầu làm giám mục hôm 10 tháng 5 năm 2011. Cho đến khi qua đời, cha Li vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Các nguồn tin Giáo hội cho hãng thông tấn Asianews biết rằng cha Li đã nhập viện cách đó vài ngày và được hầu hết các linh mục trong giáo phận đến thăm hỏi trên giường bệnh.

Một số nguồn tin khác nói rằng lễ tấn phong giám mục cho cha Li đã được dự trù cử hành vào cuối năm 2011, sau những cuộc tấn phong khác tại Sichuan. Các giáo phận Leshan, Xichang, Nanchong và Yibin đều đã có ứng viên giám mục. Riêng cha Li và hai ứng viên khác chưa được Tòa thánh phê chuẩn.

Giáo phận Chengdu hiện có 23 linh mục, 13 nữ tu và khoảng 100 ngàn giáo dân. Năm 2008, tỉnh Sichuan đã bị một trận động đất gây thiệt hại nặng nề. Nhiều cơ sở của giáo phận đã bị phá hủy. Cha Li là người rất tích cực trong công cuộc tái thiết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page