Một người bị tình nghi

sát hại ông Shahbaz Bhatti đã bị bắt giữ

 

Một người bị tình nghi sát hại ông Shahbaz Bhatti đã bị bắt giữ.

Karachi, Pakistan [Fides 16/6/2011] - Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một người bị tình nghi có dính líu vào vụ mưu sát ông Shahbaz Bhatti, người công giáo đã từng giữ chức bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số.

Theo hãng thông tấn Fides, người đàn ông nói trên đã nhìn nhận có tham gia vào âm mưu loại trừ ông Bhatti, người bị sát hại ngày 2 tháng 3 năm 2011.

Tin trên đây đã khiến cộng đồng kitô và xã hội dân sự tại Pakistan yêu cầu chính phủ phải đẩy mạnh các cuộc điều tra để đưa ra công lý những người có can dự vào vụ mưu sát ông Bhatti.

Cha Yousaf Emmanuel, giám đốc Ủy ban công lý và hòa bình toàn quốc đã nói với hãng tin Fides rằng "vấn đề nghiêm trọng tại Pakistan chính là những kẻ gây tội ác không hề bị trừng phạt. Người dân nước này hiện vẫn chờ đợi chính phủ làm sáng tỏ vụ mưu sát cố thủ tướng Benazir Bhutto. Ngay cả những người có dính líu trong vụ sát hại ông Bhatti cũng không hề hấn gì". Cha Emmanuel nói rằng Giáo hội "yêu cầu chính phủ phải mở những cuộc điều tra nghiêm chỉnh và xử dụng mọi phương tiện có thể". Cha nói: "Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để các thủ phạm bị bắt giữ càng sớm càng tốt, hầu công lý được trả lại cho gia đình của ông Bhatti và cộng đồng kitô".

Một nguồn tin khác nói với hãng Fides rằng nếu "các cuộc thanh toán ngoài tòa vẫn không bị trừng phạt, thì nền dân chủ tại Pakistan là một nền dân chủ bệnh hoạn".

Theo các báo cáo sơ khởi, ông Bhatti đã bị một nhóm khủng bố có tên là "Tehrik e Taliban" có liên hệ với phong trào Taliban sát hại. Ông Rehman Malik, bộ trưởng nội vụ Pakistan đã cam kết với các cộng đồng tôn giáo thiểu số rằng chính phủ sẽ cho điều tra để bắt giữ các thủ phạm. Các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ cho thiết lập một ủy ban độc lập do một trong các thẩm phán của Tối cao Pháp viện cầm đầu để mở cuộc điều tra. Nhưng chính phủ vẫn làm ngơ. Trong khi đó thì tình hình của bộ các tôn giáo thiểu số tại nước này vẫn còn mù mờ. Ông Paul Bhatti, bào đệ của ông Shahbaz Bhatti, đã được bổ nhiệm làm "cố vấn đặc biệt" cho thủ tướng về các vấn đề liên hệ đến các nhóm thiểu số và ông Akram Gill, cũng là người công giáo, được bổ nhiệm làm "bộ trưởng quốc gia", một chức vụ tương đương với thứ trưởng. Nhưng cả hai đều không có tước hiệu "bộ trưởng liên bang".

Bộ các tôn giáo thiểu số đã được đổi tên thành "Bộ hài hòa và các nhóm thiểu số". Nhưng trong ngân sách liên bang được đệ trình cách đây vài tuần lễ, không thấy nói đến ngân sách dành cho bộ này.

Nhiều nguồn tin từ giới chính trị gia tại Pakistan nói với hãng thông tấn Fides rằng rất có thể bộ này sẽ bị dẹp bỏ. Chính vì thế mà một phái đoàn gồm một số dân biểu và các nhà lãnh đạo kitô đã gởi thư khiếu nại lên thủ tướng Raza Gillani để yêu cầu duy trì bộ các tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page