Giáo hội Công giáo tại Ghana

gởi thừa sai sang Hoa kỳ

 

Giáo hội Công giáo tại Ghana gởi thừa sai sang Hoa kỳ.

Victoria, Texas Hoa kỳ [CNS 14/6/2011] - Giáo hội Công giáo tại Ghana gởi các nhà thừa sai sang Hoa kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "The catholic Lighthouse" [Hải đăng Công giáo] của giáo phận Victoria, bang Texas, Ðức cha Matthias Nketsiah, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, nói rằng ngài rất vui mừng vì Giáo hội tại nước này có thể gởi các linh mục của mình sang phục vụ tại những nước đang thiếu linh mục, nhứt là tại Hoa kỳ.

Ðức cha Nketsiah giải thích rằng Giáo hội tại Tây phuơng là "mẹ của các Giáo hội tại Phi Châu, vì đã khai sinh và gieo trồng hạt giống đức tin tại lục địa này".

Nhắc lại gương hy sinh của các nhà thừa sai ngọai quốc, vị Tổng giám mục người Ghana này cho biết: vị thừa sai đầu tiên đến Ghana đã chết vì bệnh sốt rét, kế đó là các nữ tu. Một số đến Ghana khi chỉ mới 19 tuổi.

Giáo phận Victoria, bang Texas, hiện có 64 linh mục, trong số này có đến 14 vị là người Ghana.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page