Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc

cho điều tra về vụ bắt cóc

một thiếu nữ kitô Pakistan

 

Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc cho điều tra về vụ bắt cóc một thiếu nữ kitô Pakistan.

Geneve [CWN 16/6/2011] - Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc một thiếu nữ kitô Pakistan.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một thiếu nữ kitô Pakistan tên là Farah Hakim, 24 tuổi, đã bị bắt cóc, cưỡng bách phải kết hôn và cải đạo sang Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy sĩ, nói rằng Pakistan là quốc gia đang phải đương đầu với nhiều vấn đề "như hệ thống giáo dục, tham nhũng và chủ nghĩa cực đoan tràn lan" trong nước.

Vị Ðại diện của Tòa thánh gọi luật chống phạm thượng tại nước này là "một thứ cơ chế đồi bại biện minh cho những cuộc tấn công nhắm vào người dân vô tội, không ngừng đe dọa và tạo ra tình trạng bất an" nhứt là đối với các gia đình kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page