Không chấp nhận hôn phối đồng tính

không có nghĩa là kỳ thị

 

Không chấp nhận hôn phối đồng tính không có nghĩa là kỳ thị.

Pháp [Zenit 16/6/2011] - Một vị Giám mục Pháp khẳng định rằng không chấp nhận hôn phối đồng tính không có nghĩa là kỳ thị.

Vào giữa lúc Quốc hội Pháp tranh cãi về dự luật hôn nhân đồng tính, Ðức cha Roland Minnerath, Tổng giám mục Dijon, nói rằng "không hề có bất cứ kỳ thì nào" khi khước từ hôn phối đồng tính. Vị giám mục này nhắc lại rằng hôn phối giữa một người nam và một người nữ vẫn luôn được các xã hội bảo vệ, "bởi vì nó là nền tảng của gia đình và bảo đảm sự tồn tại và phát triển của nòi giống".

Hôm 14 tháng 6 năm 2011, Quốc hội Pháp đã bác bỏ dự luật về hôn nhân đồng tính.

Ðức tổng giám mục Dijon giải thích: "bảo rằng hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, vốn được xã hội nhìn nhận, không hề là một ý kiến của tôn giáo. Hôn nhân là một định chế nhân bản, tự nhiên và phổ quát do Ðấng Tạo Hóa qui định".

Theo Ðức cha Minnerath, "Luật La mã có trước Kitô giáo cũng đã định nghĩa hôn phối như là "sự kết hiệp giữa người nam và người nữ". "Ðây là một sự kết hiệp mà thiên nhiên đã dạy cho bất cứ sinh vật nào trên trái đất, dưới biển hay trên không". "Tất cả mọi xã hội đều đã "nghi thức hóa" và bảo vệ hôn phối bởi vì nó là nền móng của gia đình bằng cách bảo đảm sự sống còn và phát triển của nói giống".

Ám chỉ đến những đòi hỏi của nguời đồng tính, Ðức tổng giám mục Dijon nói: "những cách sống của một thiểu số không thể đòi hỏi toàn thể xã hội và luật pháp phải đảo lộn định nghĩa của hôn phối". Ðiều cần phải tôn trọng là "cái nhìn của chúng ta về con người và về cuộc sống chung" trong xã hội. Hôn nhân cũng như chính phái niệm về phái tính là những thực tại tự nhiên trên đó mọi xã hội được xây dựng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page