Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp

phản đối việc đưa lý thuyết về phái tính

vào các sách giáo khoa lớp 11

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp phản đối việc đưa lý thuyết về phái tính vào các sách giáo khoa lớp 11.

Paris [Zenit 16/6/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp phản đối việc bộ giáo dục nước này đưa lý thuyết về phái tính vào các sách giáo khoa của chương trình các lớp 11.

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh "Radio Notre Dame" của Giáo hội Công giáo Pháp, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, than phiền về việc bộ giáo dục loan báo sẽ đưa lý thuyết về phái tính vào các sách giáo khoa "Khoa học về sự Sống và Trái đất" của mọi lớp 11.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc là phái tính chỉ được trình bày với giới trẻ dưới khía cạnh "bệnh tật". Trước điều mà ngài gọi là "một bức tranh đen tối" như thế, cần phải giáo dục về đời sống tình cảm của con người.

Theo Ðức hồng y Vingt Trois, đưa lý thuyết phái tính vào chương trình học của các lớp 11 là "cổ võ cho một thứ tính dục hoàn toàn lệch lạc và tách biệt khỏi nhân cách". Ðây là một thứ tính dục chỉ được giản lược vào quan hệ tính dục. Lý thuyết này không hề quan tâm đến quan hệ của tính dục trong việc phát huy nhân cách.

Ðức hồng cho y biết ngài đã xem thử vài trang của chương trình này. Ngài nói rằng điều đáng buồn nhứt trong các sách giáo khoa này là người ta chỉ trình bày những hình ảnh bệnh hoạn về tính dục. Ðây là một thứ giáo dục về tính dục chỉ tập trung vào những bệnh hoa liễu và chỉ đề ra những lời khuyên để tránh những căn bệnh này và xem việc phá thai như một chìa khóa "vạn năng". Ðức hồng y nói: "Ðây quả là một bức tranh đen tối, buồn thảm về tính dục con người".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại: "cần phải giúp giới trẻ hiểu rằng tính dục, vốn là năng lực cảm xúc trong họ, không chỉ là một thứ kích thích tố, mà là một cái gì làm nên con người của họ và cho phép họ trưởng thành" và như vậy đòi hỏi họ phải đặt nó vào một quan hệ nhân bản. Tiếc thay, lý thuyết về phái tính do bộ giáo dục đề nghị lại chỉ giới thiệu những phương cách để tránh né mối quan hệ ấy.

Cuối cùng, Ðức hồng y Vingt Trois kêu gọi các nhà giáo: họ có "sứ mệnh" phải giúp cho giới trẻ khám phá rằng mình có một nhân cách vô cùng phong phú và khám phá ra nhân cách đó bằng cách đi vào quan hệ nhân bản với người khác. Nhưng tiếc thay, đây là điều mà người ta không muốn nói tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page