Số người công giáo Nam Hàn gia tăng

 

Số người công giáo Nam Hàn gia tăng.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 13/6/2011] - Mặc dù mức sinh xuất giảm, con số tín hữu công giáo Nam Hàn vẫn gia tăng.

Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Nam hàn, số tín hữu công giáo tại nước này vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2010, có thêm 140,644 người được rửa tội. So với những năm trước, con số này có phần sút giảm. Tính cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2010, tổng số người công giáo Nam Hàn là 5 triệu 202 ngàn 589 người, tức chiếm khỏang 10 phần trăm dân số.

Ðức cha Peter Kang U il, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng ngài rất hài lòng với con số này. Tuy nhiên, ngài thúc đẩy mọi người công giáo Nam Hàn hãy nỗ lực nhiều hơn để quảng bá sứ điệp Tin Mừng.

Trong 10 năm vừa qua, đã có trên 900 ngàn người được rửa tội, tức 23 phần trăm hơn thập niên trước.

Năm nay (2011), số người công giáo chỉ tăng 1.7 phần trăm.

Hai giáo phận lớn nhứt tại Nam Hàn là Seoul với gần một triệu rưởi tín hữu và Daegu với khỏang gần nửa triệu người.

Số linh mục trên toàn quốc Nam Hàn là 4,522 vị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page