Tòa thánh ca ngợi dự thảo văn kiện

của Liên hiệp quốc về việc lạm dụng trẻ em

 

Tòa thánh ca ngợi dự thảo văn kiện của Liên hiệp quốc về việc lạm dụng trẻ em.

Geneva, Thụy sĩ [CWN 13/6/2011] - Tòa thánh ca ngợi dự thảo văn kiện của Liên hiệp quốc về trẻ em nạn nhân của các lạm dụng.

Trong một bài phát biểu mới đây, Ðức cha Silvano Tomasi, Ðại diện của Tòa thánh tại các cơ quan của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy Sĩ, đã ca ngợi bản dự thảo của văn kiện liên quan đến các trẻ em nạn nhân của tệ nạn buôn người, khiêu dâm hay khai thác tình dục.

Theo Ðức cha Tomasi, tài liệu này có thể góp phần vào việc củng cố hệ thống nhân quyền, đồng thời tiến tới gần hơn với mục tiêu tối hậu là "bảo vệ và tôn trọng vô điều kiện phẩm giá của mỗi một con người, bất luận là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em".

Vị Ðại diện của Tòa thánh nói rằng tài liệu "mang lại hy vọng và khích lệ cho các trẻ em và giới trẻ mà sự trong trắng và phẩm giá đã bị tổn thương bởi sự tàn bạo của thế giới người lớn". Theo Ðức cha Tomasi, "nếu biết hợp tác với nhau một cách hữu hiệu hơn thì tất cả mọi quốc gia, mọi cơ quan của Liên hiệp quốc, xã hội dân sự và các tổ chức tôn giáo có thể bảo đảm cho các nạn nhân của bạo hành và lạm dụng được yêu thương, chăm sóc và trợ giúp".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page