Tòa thánh kêu gọi đối thoại

và hòa giải tại Syria

 

Tòa thánh kêu gọi đối thoại và hòa giải tại Syria.

Roma [Zenit 13/6/2011] - Tòa thánh kêu gọi đối thoại và hòa giải tại Syria.

Trước những vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng an ninh và các nhóm bất đồng chính kiến tại Syria, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã kêu gọi đối thoại và hòa giải.

Trong bài xã luận trên tuần san Octava Dies [ngày thứ 8] của Trung tâm truyền hình Vatican, cha Lombardi tái khắng định là "cần phải đối thoại, hòa giải và xây dựng hòa bình".

Theo cha Lombardi, từ nhiều tháng nay, tình hình tại Syria đáng lo ngại một cách đặc biệt vì xem ra không có lối thóat cho các cuộc bạo động.

Kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2011, một cuộc nổi loạn khác đã bùng nổ tại Hama, nơi được xem là biểu tượng của cuộc đàn áp trong thập niên 80 khiến cho 60 người bị thiệt mạng. Ngày hôm sau, có ít nhứt 120 cảnh sát viên bị giết chết tại Jisr Al Shughur, một thị trấn nhỏ năm ở mạn tây bắc Syria.

Cha Lombardi cho biết: mới đây, các tu sĩ Dòng Tên tại Syria đã cho công bố một tuyên ngôn nói lên sự gắn bó của Dòng đối với xứ sở vốn có một truyền thống lâu đời xây dựng trên sự thống nhứt giữa những khác biệt.

Theo cha Lombardi, đối với các tín hữu kito tại Syria, đoàn kết quốc gia là một điều kiện để sống còn.

Trong bài xã luận, phát ngôn viên của Tòa thánh cũng nhắc lại buổi tiếp kiến mới đây của Ðức thánh cha Benedicto XVI dành cho tân đại sứ Syria bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài ngỏ lời với ông tân đại sứ, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết "phải có những cải tổ thật sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội" tại nuớc này. Theo Ðức thánh cha, cần phải có những thay đổi, nhưng những thay đổi này không thể được thực hiện bằng tình thần bất khoan nhượng, sự kỳ thị hay xung đột, nhứt là bằng bạo động, mà phải với tinh thần tôn trọng sự thật, các quyền của cá nhân và tập thể cũng như sự sống chung và hòa giải.

Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến vai trò xây dựng của các tín hữu kitô trong xã hội Syria cũng như các quan hệ tích cực giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo. Ngài kêu gọi chính quyền Syria hãy quan tâm đến những nguyện vọng của xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page