Nhân dịp kỷ niệm 200 năm

ngày sinh của thánh Gioan Nepomuceno Neumann

Ðức thánh cha cử đặc sứ đến cộng hòa Tiệp

 

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh Gioan Nepomuceno Neumann, Ðức thánh cha cử đặc sứ đến cộng hòa Tiệp.

Roma [Zenit 13/6/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cử đặc sứ đến cộng hòa Tiệp để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh Gioan Nepomuceno Neumann.

Người được Ðức thánh cha cử làm đặc sứ của ngài nhân dịp này là Ðức hồng y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Hoa kỳ.

Sở dĩ Ðức hồng y Rigali được Ðức thánh cha cử làm đặc sứ là bởi vì chính thánh Gioan Nepomuceno Neumann cũng đã từng làm Tổng giám mục Philadelphia. Là một người tiệp khắc, thánh nhân đã chăm sóc mục vụ cho người di dân Âu châu tại miền Trung Hoa kỳ. Ngài là người Mỹ đầu tiên được đức Phaolo VI phong thánh năm 1977.

Các cuộc lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh nhân sẽ diễn ra tại Prachatice vào ngày thứ Hảy 18 tháng 6 năm 2011. Hiện diện trong phái đoàn của Ðức hồng y Rigali có cha Zdenek Mares, cha sở chính tòa Prachatice và cha Vlastimil Krocil, kinh sĩ nhà thờ.

Sách "tử đạo thư Roma" viết như sau: "tại Philadelphia, bang Pensylvania, năm 1860, thánh Gioan Nepomuceno Neumann, giám mục, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, đã đến giúp đỡ những người di dân nghèo bằng hành động, lời nói và lòng bác ái; thánh nhân đã chú tâm vào việc huấn luyện kitô cho trẻ em".

Sau khi hoàn tất chương trình thần học tại Praha, mặc dù đã chịu chức phó tế, thánh nhân đã không được truyền chức linh mục: lý do là vì vào thời đó có quá nhiều ứng viên vào chức linh mục!

Thánh nhân liền xin đến Strasbourg, Pháp quốc, và gia nhập vào một chương trình truyền giáo cho Mỹ Châu. Sau một thời gian sống tại Pháp, đơn thân và nghèo khổ, thánh nhân xuống tàu đi New York. Tại đây, vị giám mục giáo phận đã truyền chức linh mục cho ngài. Sau 4 năm phục vụ trong vùng gần thác Niagara, ngài gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1852, sau khi đảm nhận nhiều trách nhiệm trong dòng, thánh nhân được bổ nhiệm làm giám mục Philadelphia.

Ðức cha Neumann xem việc huấn luyện giới trẻ như một ưu tiên hàng đầu. Ngài cho xây dựng nhiều nhà thờ mới cũng như tổ chức nhiều công cuộc bác ái, đồng thời thành lập dòng ba Phanxico.

Thánh nhân qua đời năm chỉ mới 49 tuổi, sau một cơn đột quỵ xảy ra trên đường phố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page