Chuyến viếng thăm lần thứ hai

của Ðại diện không thường trực

của Tòa thánh tại Việt nam

 

Chuyến viếng thăm lần thứ hai của Ðại diện không thường trực của Tòa thánh tại Việt nam.

Việt nam [Zenit 13/6/2011] - Ðức giám mục đại diện không thường trực của Tòa thánh tại Việt nam thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ hai.

Dạo cuối tháng Tư năm 2011, Ðức cha Leopoldp Girelli, Sứ thần Tòa thánh tại Singapore, kiêm Ðại diện không thường trực của Tòa thánh tại Việt nam, đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Việt nam. Ngài đã đến Hà nội và Sài gòn. Nhân hội nghị thường niên của các Ðức giám mục Việt nam khai diễn tại Sài Gòn, Ðức cha Girelli đã nhắc lại các chức năng và giới hạn của các Ðức giám mục.

Chuyến viếng thăm thứ hai của vị Ðại diện không thường trực của Tòa thánh tại Việt nam đã khởi sự hôm 5 tháng 6 năm 2011 và dự trù kéo dài cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2011. Lần này, Ðức cha Girelli viếng thăm 5 giáo phận miền Bắc là Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải phòng, Bùi Chu và Thái Bình. Ngài lưu lại tại mỗi giáo phận hai ngày.

Hôm 5 tháng 6 năm 2011, khi vừa đến sân bay Nội Bài, ngài đã đến giáo xứ Nội Bài để cử hành Lễ Thăng Thiên nhằm lúc hàng ngàn bạn trẻ công giáo đang chuẩn bị ngày giới trẻ của giáo tỉnh Hà nội. Ngày này được tổ chức mỗi năm tại một giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà hội. Năm nay (2011), ngày giới trẻ Hà nội sẽ được tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh với sự tham dự của khoảng 20 ngàn bạn trẻ công giáo.

Sau thánh lễ tại Nội bài, vị Ðại diện của Tòa thánh đã đến Tòa giám mục Bắc Ninh. Tại đây, ngài đã gặp gỡ với nam nữ tu sĩ của giáo phận. Trong cuộc gặp gỡ, cha Nguyễn văn Huy, dòng đa minh, đặc trách ủy ban giáo phận về các dòng tu, đã trình bày lên Ðức cha Girelli tình trạng và các sinh họat của các tu sĩ trong giáo phận. Trong bài nói chuyện với các tu sĩ Bắc Ninh, Ðức cha Girelli đã đề cập đến những khó khăn của người tu sĩ trong thế giới ngày nay cũng như những sáng kiến mới nhứt của Ðức thánh cha.

Báo chí, truyền thanh và truyền hình tại tỉnh Bắc Ninh đều nhắc đến cuộc gặp gỡ của vị Ðại diện Tòa thánh với ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo chí địa phương, ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày cho Ðức cha thấy tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh Bắc Ninh, trong khi đó Ðức cha tỏ ra vui mừng vì các quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền địa phương và Tòa giám mục Bắc Ninh.

Giáo phận Bắc Ninh bao gồm 5 tỉnh với trên 7 triệu dân, trong số này có khoảng 600 ngàn người thuộc các dân tộc thiểu số. Theo thống kê năm 2004, giáo phận có trên 123 ngàn giáo dân, với 37 linh mục, 29 nữ tu và 24 chủng sinh. Ðức cha Cosma Hòang văn Ðạt, dòng tên, đã được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận từ năm 2008.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page