Các Ðức giám mục tại Nam Phi

kêu gọi chấm dứt bạo động tại Swaziland

 

Các Ðức giám mục tại Nam Phi kêu gọi chấm dứt bạo động tại Swaziland.

Cape Town, Nam Phi [CNS 10/6/2011] - Các Ðức giám mục Nam Phi kêu gọi chấm dứt bạo động tại Swaziland.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 9 tháng 6 năm 2011, Ðức hồng y Wilfrid Napier, Tổng giám mục Durban và Ðức cha Buti Tlhagale, Tổng giám mục Johannesburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi ghi nhận tình trạng bạo động ngày càng gia tăng trong vương quốc chỉ có một triệu dân là Swaziland.

Ðức hồng y Napier và Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi đã cầm đầu một phái đoàn giám mục Nam Phi viếng thăm Swaziland. Các ngài nhìn nhận rằng các cuộc biểu tình phản đối tại Manzini, thủ đô kinh tế của Swaziland dạo tháng Tư năm 2011 là một phản ứng trước tình trạng đàn áp dã man của chính phủ. Các ngài kêu gọi cần phải có hành động để cứu vãn vương quốc này khỏi cuộc khủng hoảng.

Các Ðức giám mục Nam Phi đề nghị Cộng đồng Phát triển Miền Nam Phi Châu và Liên Hiệp Phi Châu hãy duyệt xét để xem Hiến Pháp của Swaziland có phù hợp với những đòi hỏi của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không và liệu tiến trình bầu cử tại vương quốc này có phù hợp với luật bầu cử của khối Miền mam Phi Châu không.

Mặc dù Hiến Pháp của Swaziland bảo đảm các quyền được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng một sắc lệnh do quốc vương nước này ban hành năm 1973 lại cho nhà vua được quyền "ngưng" áp dụng hiến pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page