Hội nghị về đạo đức trong tài chính

 

Hội nghị về đạo đức trong tài chính.

Vatican [CNA 12/6/2011] - Một hội nghị về đạo đức trong tài chính sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 16 đến 17 tháng 6 năm 2011.

Với chủ đề "Thượng đỉnh về đạo đức trong giới kinh doanh", hội nghị sẽ qui tụ các lãnh đạo doanh gia trên khắp thế giới.

Là người đồng tổ chức hội nghị, Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình, tuyên bố trên đài phát thanh Vatican rằng với hội nghị này Giáo hội chỉ muốn kêu gọi nên có một cái nhìn khác về sự vật. Ðức hồng y có ý ám chỉ đến việc truyền giáo. Ðây có thể là lãnh vực mà các doanh gia không bao giờ hay chưa từng nghĩ tới.

Trong hội nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận về thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Benedicto XVI. Trong cuộc khủng hoảng tài chính tòan cầu hiện nay, thông điệp của Ðức thánh cha cổ võ cho một nền đạo đức trong tài chính được xây dựng trên phẩm giá con người và công ích.

Vị hồng y nguời Ghana nói rằng ngài hy vọng các tham dự viên sẽ sẵn sàng lắng nghe điều mới mẽ được trình bày trong thông điệp.

Ðức hồng y Turkson nói rằng nếu có phát biểu trong hội nghị thì ngài sẽ không nói đến đến "ngân hàng" hay "luật pháp" bởi vì đây không phải là lãnh vực chuyên môn của ngài. Nhưng, ngài nói: "tôi có thể làm chứng cho kinh nghiệm của những nhà kinh doanh nào đã có cảm nghiệm về Chúa Kitô và đã quyết định làm kinh doanh theo một cách thế khác".

Hồi tháng trước, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình đã gặp một doanh gia triệu phú tại New York, Hoa kỳ. Người này đã cảm nghiệm được sự hoán cải và hiện đang "làm mọi sự để phục vụ công cuộc rao giảng Tin mừng".

Ðức hồng y Turkson cũng nói rằng tại Anh quốc, các giám đốc ngân hàng cũng đã gặp nhau để nghiên cứu về những khía cạnh của sứ điệp của Ðức thánh cha. Một số nhận thấy sứ điệp của Ðức thánh cha rất phong phú và mới mẽ. Ðây là điều mà họ chưa từng nghe nói tới trước đó.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page