Ðại diện Tông tòa tại Tripoli

bác bỏ cáo buộc cho rằng ngài che dấu

đại tá Gaddafi trong nhà thờ

 

Ðại diện Tông tòa tại Tripoli bác bỏ cáo buộc cho rằng ngài che dấu đại tá Gaddafi trong nhà thờ.

Tripoli [Asianews 9/6/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, Libya, bác bỏ cáo buộc cho rằng ngài che dấu đại tá Gaddafi trong nhà thờ.

Trong một cuộc họp báo dành cho các ký giả Ý, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa Tripoli, nói rằng ngài lấy làm buồn vì cách thế các phương tiện truyền thông tường thuật về cuộc chiến chống ông Gaddafi.

Ðức cha Martinelli bác bỏ những nguồn tin được đăng tải trên một số tờ báo theo đó ngài che dấu ông Gaddafi bên trong nhà thờ.

Trong khi đó thì tại Abu Dhabi, Tổ chức có tên là "Libya Contact Group" [nhóm liên hệ với Libya] đã gặp nhau lần thứ ba. Trong cuộc gặp gỡ, các bộ trưởng Ý, Anh, Pháp cũng như ngoại trưởng Hoa kỳ Hilary Clinton và đại diện của Liên Minh Á rập đã thảo luận về những phương cách tài trợ cho Hội đồng quốc gia lâm thời do những người nổi dậy lãnh đạo cũng như làm thế nào để lật đổ nhà độc tài Gaddafi. Nhưng hiện nay, ông này vẫn chưa chịu nhượng bộ trước các áp lực của các nước nói trên.

Ðức cha Martinelli cho biết: ngài đã nhiều lần nói rằng chỉ có giải pháp ngoại giao mới có thể chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ngài nói rằng chẳng có nhà ngoại giao nào chịu lắng nghe tiếng nói của ngài. Tây phương chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

Vị Giám mục người Ý này nói rằng vũ lực có thể kéo dài cuộc chiến hơn ba tháng như Liên hiệp quốc đã dự đoán. Tình trạng này tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho dân chúng là những người hiện đang phải gánh chịu những cuộc dội bom của Nato.

Trong những cuộc oanh kích mới đây, Nato đã dội xuống 80 trái bom và hỏa tiển. Theo báo chí Libya, đã có khoảng 70 người bị thương. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng được các thiệt hại về nhân mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page