Trung quốc đình hoãn

cuộc tấn phong giám mục Wuhan

 

Trung quốc đình hoãn cuộc tấn phong giám mục Wuhan.

Bắc Kinh [Zenit 9/6/2011] - Trung quốc đình hoãn cuộc tấn phong giám mục Wuhan.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, lễ truyền chức giám mục cho cha Joseph Shen Guao'an, 50 tuổi, lẽ ra đã được tiến hành hôm thứ Năm 9 tháng 6 năm 2011. Ðược chính quyền cộng sản Trung quốc "chỉ định" làm giám mục Wuhan, tỉnh Hebei từ năm 2008, cha Shen cho biết đã biết tin về việc đình hoãn nói trên, nhưng không cho biết lý do.

Gần đây các quan hệ giữa nhà nước Trung quốc và Tòa thánh trở nên căng thẳng sau khi nước này đơn phương tiến hành phong chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh. Tòa thánh kêu gọi Giáo hội tại Trung quốc hiệp nhứt, kiên trì và trung thành với giáo lý và kỷ luật của Giáo hội. Trong khi đó, giới lãnh đạo của Hội công giáo ái quốc, một tổ chức không phù hợp với giáo lý công giáo, lại tái khẳng định rằng Tòa thánh không được phép can thiệp vào việc tuyển chọn và truyền chức giám mục.

Việc phong chức giám mục cho cha Shen được dự trù vào ngày thứ Năm 9 tháng 6 năm 2011, đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng nói trên.

Riêng cha Shen, vì gia nhập Hội công giáo ái quốc, cho nên biết rõ những khó khăn mà mình phải đương đầu nếu được tấn phong làm giám mục Wuhan. Nhiều lần, vị linh mục này bày tỏ mong muốn được cất khỏi trách nhiệm giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page