Một lãnh tụ đảng tại Pakistan

kêu gọi tẩy chay Kinh Thánh

 

Một lãnh tụ đảng tại Pakistan kêu gọi tẩy chay Kinh Thánh.

Islamabad, Pakistan [CWN 8/6/2011] - Một lãnh tụ đảng tại Pakistan kêu gọi tẩy chay Kinh Thánh.

Dựa theo luật chống phạm thượng, một lãnh tụ đảng tại Pakistan đã kêu gọi Tối cao pháp viện nước này tẩy chay Kinh Thánh. Lãnh tụ chính trị này nói rằng nhiều đoạn "dâm ô" đã được xen vào quyển Kinh Thánh.

Chính trị gia nói trên là ông Maulana Abdul Raouf Farooqi, lãnh tụ của một trong hai phân bộ của Ðảng Jamiat Ulema e Islam. Phân bộ do ông Farooqi lãnh đạo được xem là cha đẻ của phong trào Taliban.

Nhận định về yêu cầu của ông Farooqi, ông Nazir Bhatti, lãnh tụ của Ðảng Ðại hội kitô Pakistan, nói rằng ông Farooqi là một người "mù chữ". Ông Bhatti khẳng định rằng Kinh Thánh là Quyển Sách Thánh duy nhứt. Ông Bhatti cũng nói rằng "các phần tử hồi giáo cực đoan đã xúc phạm đến Quyển Kinh Thánh và đã đốt Kinh Thánh trong những cuộc tấn công vào các nhà thờ tại Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page