Tòa Thánh tái kêu gọi giải quyết

xung đột Israel Palestine

 

Tòa Thánh tái kêu gọi giải quyết xung đột Israel Palestine.

Vatican (SD 3-6-2011) - Tòa Thánh tái kêu gọi cần cấp thiết tìm giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đọt giữa Israel và Palestine.

Lập trường trên đây được Tòa Thánh bày tỏ trong cuộc tiếp kiến sáng 3 tháng 6 năm 2011, của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 dành cho Tổng thống Palestine Ông Mahmoud Abbas. Sau đó, ông đã hội kiến với Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Bertone cùng với Ðức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Thông cáo do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố nói rằng: "Vấn đề chính trong các cuộc nói chuyện thân mật là tình trạng xáo trộn tại Thánh Ðịa. Các vị đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm một giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, một giải pháp có thể đảm bảo sự tôn trọng các quyền của mọi người, và trong đó có ước muốn hợp pháp của nhân dân Palestine được một quốc gia độc lập. Các vị cũng tái khẳng định rằng sớm muộn gì Nhà Nước Israel và Palestine cũng phải sống trong an ninh, hòa bình, với những người láng giềng và trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận. Trong khuôn khổ này, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, và trong tinh thần cộng tác và cởi mở đối với hòa giải, Thánh Ðịa sẽ được hưởng hòa bình".

Trong các cuộc hội kiến, các vị cũng nói về tình hình các cộng đoàn Kitô tại các lãnh thổ của người Palestine và Trung Ðông nói chung, và sự đóng góp không thể thay thế được của họ cho viẹc xây dựng xã hội.

Sau cùng, Tòa Thánh hy vọng công việc của phái đoàn Tòa Thánh và Palestine có thể tiến hành một cách hiệu quả, tiến đến viẹc soạn một hiệp định toàn bộ giữa hai bên.

Tổng thống Palestine đã nói chuyện 20 phút với Ðức Thánh Cha trước khi gặp Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ðây là lần thứ 4 ông gặp ngài. (SD 3-6-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page