Một số nhà tranh đấu

cho quyền sở hữu đất đai tại Việt nam

có thể bị tử hình

 

Một số nhà tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai tại Việt nam có thể bị tử hình.

London [Ucanews 27/5/2011] - Một số nhà tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai tại Việt nam có thể bị kết án tử hình.

Theo tổ chức "Christian Solidarity Worldwide" [Liên đới kitô toàn cầu] có trụ sở tại London, Anh quốc, 7 nhà tranh đấu, trong đó có 3 tín hữu tin lành Mennonite, hiện đang bị xét xử vì tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 26 tháng 5 năm 2011, tổ chức "Liên đới kitô toàn cầu" nói rằng những nhà tranh đấu này có thể bị kết án chung thân hay tử hình.

Trong số 7 người này, có mục sư Duơng Kim Khải và hai tín hữu kitô khác là bà Trần Thị Thủy và ông Nguyễn Thanh Tâm đã bị giam giữ kể từ tháng 8 năm 2010 mà không hề được phép tiếp xúc với các luật sư hay gia đình.

Những người nói trên là thành viên của Giáo hội Tin lành Mennonite, một giáo hội không được chính quyền cộng sản Việt nam thừa nhận. Họ là những nguời đã nhân danh những người bị nhà nước cưỡng chiếm đất đai và bán cho các công ty, để tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page