Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi

lên tiếng về việc

một giám mục nước này bị cách chức

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, lên tiếng về việc một giám mục nước này bị cách chức.

Sydney [CNA 28/4/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, nói rằng việc Ðức giám mục Toowoomba, bang Queensland, Bắc Úc, bị cách chức là một "thảm kịch", nhưng đồng thời cũng là một việc làm sáng tỏ cần thiết.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Ðức hồng y George Pell nói rằng lẽ ra điều đó không nên xảy ra.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cách đây hơn một tháng, Ðức cha Bill Morris, Giám mục Toowoomba, bang Queensland, bắc Úc đại lợi, đã bị Ðức thánh cha Benedicto XVI bãi nhiệm vì có lập trường không phù hợp với Giáo lý Công giáo. Vị giám mục này đã kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình cũng như đề nghị cho các linh mục Anh giáo và mục sư được cử hành thánh lễ khi vắng linh mục.

Nhận định về diễn tiến vụ việc, Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney nói rằng "Tòa thánh đã tỏ ra rất kiên nhẫn với Ðức cha Morris." Cuộc đối thoại giữa hai bên đã kéo dài 13 năm, nhưng Ðức cha Morris vẫn không thể đưa ra những giải thích thỏa đáng về lập trường của mình.

Ðức hồng y Pell khẳng định: người công giáo phải luôn xem Ðức giáo hòang như đấng kế vị thánh Phero và vai trò của ngài là củng cố anh em mình cũng như bảo vệ truyền thống các tông đồ. Dựa trên truyền thống này, Giáo hội dạy rằng phụ nữ không thể chịu chức linh mục. Ðây không phải là một chọn lựa có tính cách nhiệm ý, mà là một phần của Giáo lý Công giáo.

Tuy không chối bỏ khả năng của Ðức cha Morris trong việc cai quản giáo phận, Ðức hồng y Pell nói rằng lập trường của vị giám mục này đã gây ra chia rẽ trong giáo phận. Theo Ðức hồng y, điều đáng tiếc là Ðức cha Morris đã đưa ra nhiều tuyên bố công khai trên báo chí, vốn là điều không có lợi cho Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page