Cuba đang tiến dần đến dân chủ

 

Cuba đang tiến dần đến dân chủ.

Madrid [CNA 26/5/2011] - Một số Giám mục Cuba nói rằng đất nước đang tiến dần đến dân chủ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "La republica" phát hành tại Uruguay, Ðức cha Emilio Aranguren, Giám mục Hoguin và Ðức cha Juan de Dios Hernandes, Giám mục phụ tá Havana, nói rằng Cuba "đang làm những bước chưa từng có trước đó. Ðây là một dấu chỉ cho thấy đất nước đang tiến tới một nền dân chủ và một cách thế cai trị riêng của nước này".

Hai vị Giám mục nói trên đã đến Uruguay để tham dự phiên khoáng đại lần thứ 33 của Hội đồng Giám mục châu mỹ Latinh gọi tắt là Celam.

Ðức cha Hernandes nói rằng tại Cuba hiện vẫn chỉ có một đảng chính trị là đảng cộng sản; để có dân chủ cần phải có nhiều đảng phái khác nhau. Cách đây 5 năm, khó có thể nghe được nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nay, ý kiến của một cá nhân hay của một nhóm đều được quan tâm đến.

Cả hai vị Giám mục đều nói rằng "những thay đổi tại Cuba đang diễn ra chậm rãi, nhưng không phải là vô ích". Dân chúng hoan nghênh việc chủ tịch Fidel Castro rút lui để nhường chỗ cho em mình là ông Raul Castro.

Ðức cha Hernandez cũng bác bỏ dư luận cho rằng chính phủ cộng sản Cuba đã tung ra một đợt bách hại mới đối với Giáo hội. Theo Ðức cha, hiện nay các linh mục có nhiều tự do hơn.

Ngài khẳng định: Giáo hội Công giáo không phải là một đảng phái chính trị, mà chỉ là người phục vụ. Theo Ðức cha, các viên chức cộng sản Cuba đã nhận ra được ảnh hưởng tinh thần của Giáo hội đối với dân chúng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page