Các Ðức giám mục Zambia sẽ kiện

chính phủ vì tấn công người công giáo

 

Các Ðức giám mục Zambia sẽ kiện chính phủ vì tấn công người công giáo.

Lusaka, Zambia [CNS 25/5/2011] - Các Ðức giám mục Zambia cho biết sẽ kiện chính phủ nước này vì tấn công người công giáo.

Trong một lá thư mục vụ sẽ được đọc trong các nhà thờ trên tòan quốc vào ngày Chúa nhựt 5 tháng 6 năm 2011, Ðức cha George Lungu, Giám mục Chipata, chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia cảnh cáo rằng Hội đồng Giám mục sẽ kiện chính phủ và các nhân viên chính phủ vì hành động thóa mạ, nếu họ tiếp tục tấn công và bôi nhọ người công giáo.

Ðức cha Lungu cho biết các Ðức giám mục đã tiếp xúc với các luật sư để thảo luận về việc truy tố những người đã bôi nhọ giáo huấn công giáo trong các phương tiện truyền thông.

Các Ðức giám mục Zambia đưa ra lời cảnh cáo trên đây vào giữa lúc nước này đang chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử nội trong năm 2011. Gần đây, báo chí Zambia không ngừng tấn công vào giáo lý công giáo.

Nhiều Giám mục cũng đã lên tiếng chống lại các chính sách và hành động của tổng thống Rupiah Banda. Vì bị chỉ trích cho nên tổng thống Banda tố cáo rằng Giáo hội đứng về phe đối lập.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội Công giáo đều được phối hợp và có kế họach.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page