Tiến trình độc lập của

miền Nam Sudan đang bị đe dọa

 

Tiến trình độc lập của miền Nam Sudan đang bị đe dọa.

Khartoum, Sudan [Zenit 25/5/2011] - Một linh mục Sudan cho biết tiến trình độc lập của miền Nam Sudan bị đe dọa bởi các cuộc xung đột nội bộ.

Cha Jangara Modi, giám đốc phòng giáo dục của Giáo phận Khartoum nói rằng "những vấn đề như công dân, nợ nước ngoài và quản lý dầu hỏa cần phải được giải quyết trước khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 7 năm 2011".

Hôm Chúa nhựt 22 tháng 5 năm 2011, quân đội miền Bắc đã kiểm soát thành phố Abyei, nằm giữa biên giới Bắc Nam. Theo tổ chức bác ái "Secours Catholique" của Hội đồng Giám mục Pháp, đây là một hành động vi phạm thỏa ước hòa bình năm 2005. Theo Liên hiệp quốc, đã có trên 15 ngàn người phải đi lánh nạn vì hành động quân sự này.

Về phần mình, tổ chức "International Crisis Group" [chuyên điều tra về những cuộc khủng hoảng quốc tế] nói rằng những mối thù vốn đã bị đè bẹp nay trồi lên và đe dọa sự ổn định trước khi Miền Nam tuyên bố độc lập. Theo tổ chức này, ngoài những nhóm phiến quân chống lại quân đội miền Nam còn có những xung đột giữa các sắc tộc đang tranh giành đất đai và thú vật. Ngoài ra từ bên ngoài, còn có những cuộc tấn công của "quân đội kháng chiến của Chúa" từ Uganda.

Tuy nhiên, theo tổ chức "Secours Catholique", cha Modi và cha Hakim Dario, Giám quản Giáo phận Torit tại miền nam Sudan vẫn tỏ ra lạc quan. Cha Dario cho rằng "cuộc xung đột tại Abyei không thể cản trở tiến trình độc lập của miền Nam bởi vì dân chúng vẫn cương quyết làm mọi cách để việc tuyên bố độc lập được diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp". Về phần mình, cha Modi nói rằng "người dân Sudan đã tỏ ra khôn ngoan hơn"; họ biết rằng chiến tranh có nghĩa là chấm dứt tiến trình này.

Ðối với hai giáo phận Torit và Khartoum, độc lập của miền nam không làm thay đổi những họat động của hai giáo phận. Tuy nhiên, cha Dario lo ngại rằng Giáo hội tại Miền Bắc, vốn đã là một thiểu số và đã từng bị bách hại, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và các tín hữu có thể bị trục xuất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page