Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn

viếng thăm Nam Hàn

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn viếng thăm Nam Hàn.

Seoul [Ucanews 24/5/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn rằng "khác biệt không phải là một lý do để loại trừ người khác, trái lại cho thấy sự đa dạng của xã hội".

Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn vừa bắt đầu chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nam Hàn, theo lời mời của Ðức cha Hyginus Kim Hee Joong, chủ tịch ủy ban giám mục về hiệp nhứt kitô và đối thoại liên tôn.

Hôm thứ Ba 24 tháng 5 năm 2011, sau cuộc hội kiến với tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung Bak, Ðức hồng y Tauran đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại tòa sứ thần. Trong cuộc gặp gỡ, Thượng tọa Jaseung, đại diện môn phái Phật giáo Jogye, tức môn phái có đông tín đồ phật giáo nhứt tại Nam Hàn, đã nói với Ðức hồng y rằng Nam Hàn là một nước đa diện về tôn giáo và văn hóa. Thượng tọa Jaseung xin ý kiến của Ðức hồng y về việc sống chung hòa bình giữa hai miền Nam Bắc.

Trong bài phát biểu của mình, Ðức hồng y Tauran khẳng định rằng khác biệt là biểu hiện của đa diện trong xã hội. Ngài kêu gọi mọi người nên có tinh thần cởi mở để cố gắng hiểu các tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page