Giáo hội tại Ý không ngừng chiến đấu

chống lại các lạm dụng tình dục

 

Giáo hội tại Ý không ngừng chiến đấu chống lại các lạm dụng tình dục.

Roma [Zenit 24/5/2011] - Giáo hội Công giáo Ý không ngừng chiến đấu chống lại các lạm dụng tình dục.

Trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 63 của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai 23 tháng 5 năm 2011, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục, tuyên bố rằng "các lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ là một nỗi ô nhục mà Giáo hội tại Ý chưa vượt qua được, nhưng bằng mọi giá phải vượt qua".

Hôm 13 tháng 5 năm 2011, khi một linh mục thuộc Tổng giáo phận Genoa mà ngài là Tổng giám mục, bị bắt giữ vì tội ấu dâm và buôn bán ma túy, Ðức hồng y Bagnasco nói rằng ngài "cảm thấy lo lắng và đau buồn". Bất cứ một trường hợp lạm dụng tình dục nào cũng tạo ra một sự tủi hổ không thể diễn tả được.

Khi biết được sự kiện, Ðức hồng y Tổng giám mục Genoa đã tức khắc huyền chức linh mục nói trên.

Tuy nhiên, theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, "cho dù " hoàn cảnh có đen tối và đau thương đến đâu" cũng không thể phủ nhận những hy sinh phục vụ của hàng giáo sĩ. Ngài bày tỏ "sự trân quý và biết ơn đối với các linh mục đã tận tụy hy sinh và vui vẻ phục vụ các cộng đồng".

Ðức hồng y Bagnasco cho biết: kể từ một năm nay, với sự ủy nhiệm của Ủy ban thường trực Hội đồng Giám mục, một nhóm chuyên gia đã bắt tay làm việc để dựa vào những chỉ đạo của Bộ giáo lý đức tin soạn thảo những đường hướng chung cho Giáo hội tại Ý trong cuộc chiến chống lại các lạm dụng tình dục của các giáo sĩ.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 16 tháng 5 năm 2011, bộ giáo lý đức tin đã gởi một lá thư luân lưu đến các Hội đồng Giám mục trên thế giới để kêu gọi đề ra những biện pháp chống lại nạn lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và tu sĩ phù hợp với tình hình tại mỗi nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page