Một lãnh tụ hồi giáo Indonesia

kêu gọi người công giáo hợp tác

với những người hồi giáo ôn hòa

 

Một lãnh tụ hồi giáo Indonesia kêu gọi người công giáo hợp tác với những người hồi giáo ôn hòa.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 23/5/2011] - Một lãnh tụ thanh niên hồi giáo kêu gọi người công giáo hợp tác với những người hồi giáo ôn hòa.

Ông Zuhairi Misrawi, 34 tuổi, giám đốc điều hành của Hội Hồi Giáo Ôn Hòa, kêu gọi các thành viên của Hiệp hội Sinh viên Công giáo tốt nghiệp đại học và trí thức Indonesia hãy hợp tác với các tín đồ tôn giáo khác để gia tăng tinh thần khoan nhượng trong quốc gia có đa sống theo Hồi giáo này.

Ông Misrawi cho biết những hành động bất khoan nhượng tại Indonesia đã gia tăng 42 phần trăm trong năm vừa qua.

Ông kêu gọi người công giáo nên hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, đặc biệt là người hồi giáo ôn hòa để đưa ra những chương trình hành động cụ thể như xây nhà thờ kitô giáo và đền thờ hồi giáo.

Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ của Hiệp hội sinh viên tốt nghiệp và trí thức Indonesia hôm 20 tháng 5 năm 2011, ông Misrawi nói rằng cuộc đối thọai do cố tổng thống Abdurrahman Wahid và cố linh mục Yosef Bilyarta Manguwijaya chủ xướng cần phải được tiếp tục.

Ông ca ngợi chương trình "trọ học" do giới trẻ công giáo tổ chức trong các trường hồi giáo. Theo ông, đây là một cuộc đối thoại cụ thể. Ông cũng ca ngợi một bệnh viện do các nữ tu công giáo điều khiển tại Sumenep, Ðông Java: hầu hết các bệnh nhân đều là người hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page