Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ

kêu gọi đẩy mạnh giải pháp

hai quốc gia tại Thánh địa

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ kêu gọi đẩy mạnh giải pháp hai quốc gia tại Thánh địa.

Washington [CWN 23/5/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ kêu gọi đẩy mạnh giải pháp 2 quốc gia tại Thánh Ðịa.

Trong một lá thư gởi cho tổng thống Hoa kỳ Barack Obama hôm 20 tháng 5 năm 2011, một nhóm gồm các nhà lãnh đạo Kitô, Do thái, Hồi giáo, trong đó có Ðức hồng y Theodore McCarrick, đã khẳng định hoàn toàn ủng hộ chính phủ trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về một hiệp ước hòa bình với giải pháp hai quốc gia cho thánh địa.

Lá thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ được gởi đến tổng thống Obama một ngày sau khi ông tuyên bố rằng "ranh giới giữa Israel và Palestine phải dựa trên những lằn ranh đã được thiết lập hồi năm 1967".

Trong lá thư gởi cho tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ nhấn mạnh rằng "nếu đánh mất cơ hội đẩy mạnh giải pháp hai quốc gia, thì chắc chắn viễn ảnh của những cuộc xung đột bạo động mới là điều hầu như không thể tránh khỏi, sẽ có nhiều người dân Israel và Palestine đau khổ và nguy cơ gia tăng chủ nghĩa cực đoan càng gia tăng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page