Bầu khí căng thẳng tại Thượng Hải

nhân ngày cầu nguyện

cho Giáo hội tại Trung quốc

 

Bầu khí căng thẳng tại Thượng Hải nhân ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung quốc.

Thượng Hải, Trung quốc [Asianews 23/5/2011] - Nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra tại Thượng Hải vào giữa lúc người công giáo chuẩn bị Ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung quốc.

Trong quá khứ, ngày 24 tháng 5, hàng chục ngàn tín hữu công giáo công khai lẫn thầm lặng tham gia hành hương tại Trung tâm thánh mẫu toàn quốc Sheshan trong niềm hiệp thông cầu nguyện và hòa giải.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lá thư gởi cho người công giáo Trung quốc hồi năm 2007, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tuyên bố Ngày lễ Ðức Mẹ Sheshan (ngày 24 tháng 5) là Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Sheshan nằm cách Thượng Hải khoảng 40 cây số về hướng Tây nam.

Kể từ năm 2008, chính quyền cộng sản Trung quốc không ngừng tìm đủ mọi cách để gây trở ngại khiến các tín hữu không thể hành hương đến Sheshan. Chỉ có các tín hữu thuộc giáo phận Thượng Hải mới được phép hành hương đến Trung tâm.

Theo hãng thông tấn Asianews, hiện công an đang siết chặt an ninh và đặt máy thu hình khắp nơi. Tuy nhiên, một linh mục nói với hãng thông tấn Asianews rằng Ðức cha Xing Wenzhi, Giám mục phụ tá Thượng Hải sẽ đến trung tâm đến dâng thánh lễ. Giám mục chính tòa Thượng Hải là Ðức cha Aloyius Jin Luxian, 95 tuổi, sẽ không tham dự cuộc hành hương. Trong hai ngày 1 và 11 tháng 5 năm 2010, ngài đã chủ tọa thánh lễ tại đây.

Hôm 22 tháng 5 năm 2011, các nguồn tin từ cộng đồng thầm lặng tại Thượng Hải nói với hãng thông tấn Asianews rằng các linh mục thầm lặng tại đây đã bị bắt giữ.

Ngoài ra các nguồn tin cũng cho biết một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại miền Bắc Trung quốc cũng bị bắt giữ. Một số đã chuẩn bị hàng trăm bản kinh cầu nguyện với Ðức Mẹ Sheshan để phân phát cho các tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page