Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn

đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

 

Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ.

Towson, Hoa kỳ [CNS 19/5/2011] - Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn cho Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ.

Trong bài diễn văn về tự do tôn giáo tại trường trung học Towson, bang Baltimore, hôm 10 tháng 5 năm 2011, ông John Garvey, viện trưởng viện Ðại học Công giáo Hoa kỳ tại Washington khẳng định rằng tự do tôn giáo sẽ là vấn đề quan trọng nhứt đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ trong nửa thế kỷ tới. Lý do là vì văn hóa Mỹ tiến triển theo những cách thế khác nhau và đôi khi thù nghịch với tôn giáo.

Theo ông Garvey, cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội đã làm cho Giáo hội bị tổn thương sâu xa và khiến cho uy tín tinh thần của Giáo hội sút giảm. Trong thập niên vừa qua, những hạn chế pháp lý đối với Giáo hội lại được công chính tán thành. Ngày nay, Giáo hội đang ở vào vị trí của những tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page