Các Ðức giám mục Tây ban nha

kêu gọi giáo dân đóng góp cho Giáo hội

 

Các Ðức giám mục Tây ban nha kêu gọi giáo dân đóng góp cho Giáo hội.

Madrid [CNA 18/5/2011] - Các Ðức giám mục Tây ban nha kêu gọi giáo dân đóng góp cho Giáo hội.

Trong một sứ điệp thu hình, các Ðức giám mục Tây ban nha đã kêu gọi những người đóng thuế hãy dành một phần thuế của mình cho các công cuộc từ thiện của Giáo hội.

Trong sứ điệp, các Ðức giám mục Tây ban nha kể ra danh sách các hoạt động bác ái đang hưởng được sự tài trợ của chính phủ kể từ năm 2006, đặc biệt là các họat động chăm sóc bệnh nhân, nguời già, người nghèo cũng như công tác giáo dục.

Ông Fernando Gimenez Barriocanal, phó giám đốc văn phòng kinh tế của Hội đồng Giám mục Tây ban nha nói rằng lời kêu gọi của các Ðức giám mục cũng nhằm giới thiệu Giáo hội với mọi người và cho thấy sự trong suốt của Giáo hội.

Mặc dù ngày càng có nhiều người đóng góp, Giáo hội tại Tây ban nha vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, ông Barriocanal vẫn tỏ ra lạc quan, vì theo ông, dân chúng đã hiểu được sự đóng góp của họ được xử dụng như thế nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page