Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nga

than phiền về tình trạng dân số sút giảm

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nga than phiền về tình trạng dân số sút giảm.

Mascova [CWN 19/5/2011] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nga than phiền về tình trạng dân số sút giảm.

Trong một hội nghị mới đây tại Mascova, các nhà lãnh đạo Chính thống, Công giáo và Tin lành tại Nga và một số nước láng giềng đã lên tiếng than phiền về cuộc khủng hoảng dân số trong vùng. Kể từ năm 1991 đến 2011, dân số Nga từ 149 triệu giảm xuống còn 143 triệu.

Theo Ðức cha Hilarion, chủ tịch phòng ngoại vụ của của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova, ngày nay, "văn hóa quần chúng" chạy theo thành công, tiêu thụ và khóai lạc, đang công khai chống lại các giá trị kitô. Văn hóa đang thống trị này khiến cho giới trẻ sống ích kỷ và phóng đảng.

Tham dự hội nghị với chủ đề "Những con đường để chận đứng cuộc khủng hoảng dân số", có các vị đại diện của các Giáo hội Kitô tại Nga và vùng vịnh Baltic.

Trong phần phát biểu của mình, Ðức cha Paolo Rossi, Tổng giám mục Mascova, nhấn mạnh đến sự đóng góp của các Giáo hội để giải quyết một vấn đề mà theo ngài "sự thịnh vượng vật chất và tinh thần của các thế hệ tương lai tùy thuộc vào".

Theo nhận xét của Ðức tổng giám mục Hilarion, cho đến thế kỷ 20, các gia đình Nga và Âu châu đều có đông con, bất luận nguồn thu nhập hay địa vị xã hội. Nhưng nay, những gia đình như thế là điều hiếm thấy. Nhiều gia đình chỉ có một hay hai đứa con. Phải làm gì? Ðức cha chủ tịch phòng ngoại vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova trả lời: "truớc hết, cần phải nhắc nhở dân chúng về những chân lý đạo đức, tạo một bầu khí thuận lợi và những điều kiện xã hội cần thiết cho những gia đình lớn. Nhắc lại những sáng kiến của một số giáo xứ tại Mascova, Ðức cha Hilarion nói rằng "trợ giúp xã hội phải là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giáo xứ và công tác mục vụ". Theo ngài, "tất cả mọi lực luợng lành mạnh trong xã hội cần phải liên kết với nhau để ngăn ngừa tình trạng dân số chết dần chết mòn". Ngài khẳng định: "Ðể dân số gia tăng, phải bắt đầu bằng các sáng kiến kinh tế và tài chính, nhưng cũng phải rao giảng Lời Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page