Một nhà trừ quỉ ở Roma

kêu gọi giới trẻ

xin chân phước Gioan Phaolo II bầu cử

để chống lại Ma quỉ

 

Một nhà trừ quỉ ở Roma kêu gọi giới trẻ xin chân phước Gioan Phaolo II bầu cử để chống lại Ma quỉ.

Roma [CNA 17/5/2011] - Một nhà trừ quỉ nổi tiếng ở Roma kêu gọi giới trẻ xin chân phước Gioan Phaolo II bầu cử để chống lại Ma quỉ.

Cha Gabriele Amorth, người đã thực hiện trên 70 ngàn vụ trừ quỉ trong 25 năm qua, nói rằng ngày càng có nhiều thanh niên thiếu nữ bị ma quỉ tác động. Nhưng trong những năm gần đây, cha nhận thấy rằng lời bầu cử của chân phước Gioan Phaolo II rất hiệu nghiệm trong cuộc chiến đấu chống lại Ma quỉ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, cha Amorth nói: "Thế giới phải biết rằng Satan hiện hữu." Theo ngài ma quỉ đông vô số. Chúng có cả hai thứ quyền lực, vừa tự nhiên vừa siêu nhiên.

Vị linh mục 86 tuổi thuộc Dòng Phaolo này hiện đang là nhà trừ quỉ chính thức của Tổng giáo phận Roma.

Cha Amorth giải thích rằng quyền tự nhiên của ma quỉ là cám dỗ con người xa Chúa và đưa nó vào hỏa ngục. Ðây là hành động nhắm vào tất cả mọi người ở mọi nơi và thuộc mọi tôn giáo. Còn quyền lực siêu nhiên thì ma quỉ xử dụng để nhắm riêng một người nào đó như ám hại, quấy nhiễu, ám ảnh đến độ thất vọng. Có khi ma quỉ cũng chiếm một không gian, một thú vật hay một đồ vật. Các hiện tượng này ngày càng nhiều. Cha Amorth đặc biệt lo ngại cho giới trẻ: ngày càng có nhiều thanh niên thiếu nữ bị ma quỉ ám hại xuyên qua các giáo phái, nghiện ngập và ma túy.

Nhưng cha nói rằng cha không bao giờ thất vọng và bỏ cuộc. Ðặc biệt gần đây, cha Amorth tin ở sự bầu cử hiệu nghiệm của chân phước Gioan Phaolo II.

Nhà trừ quỉ nổi tiếng này cho biết: cha đã nhiều lần hỏi Ma quỉ tại sao chúng nó sợ đức Gioan Phaolo II. Và chúng trả lời rằng Ðức Gioan Phaolo II phá vỡ kế họach của chúng. Cha Amorth nghĩ đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Ðông Âu và Liên xô. Ma quỉ còn nói rằng đức Gioan Phaolo II đã lôi kéo nhiều linh hồn ra khỏi tay chúng.

Cha cũng cho biết: có lần cha hỏi Ma quỉ tại sao chúng sợ khi cha kêu cầu Ðức Mẹ hơn là Chúa Giesu. Và Ma quỉ trả lời: "Vì tôi cảm thấy nhục nhã khi bị một thụ tạo đánh bại hơn là bị Chúa Giesu đánh bại".

Theo cha, như Chúa Giesu đã dạy, có ba điều cần thiết phải làm để chiến thắng ma quỉ: một là đức tin, hai là cầu nguyện và ba là ăn chay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page