Người dân Nhựt bản rất cảm kích

về chuyến viếng thăm của

Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh Cor Unum

 

Người dân Nhựt bản rất cảm kích về chuyến viếng thăm của Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum.

Tokyo [Zenit 18/5/2011] - Người dân Nhựt bản rất cảm kích về chuyến viếng thăm của Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum [đồng tâm].

Ðức cha Alberto Bottari de Castello, Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản, nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum là một "khích lệ lớn lao cho Giáo hội và xứ sở này".

Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức hồng y Sarah đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI cử làm đặc sứ để bày tỏ sự gần gũi của ngài với nhân dân Nhựt bản sau vụ động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011.

Ðức sứ thần Tòa thánh nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức hồng y Sarah từ ngày 13 đến 16 tháng 5 năm 2011 "là một sự hiện diện thân hữu và huynh đệ, có sức mang lại can đảm và sự trợ giúp tinh thần quý báu không những cho Giáo hội địa phương mà còn cho cả quốc gia nữa".

Theo Ðức cha De Castello, dư luận chung tại Nhựt bản "đã đánh giá cao cử chỉ liên đới và gần gũi của Ðức hồng y Sarah".

Ðược biết: trong chuyến viếng thăm, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đã đến Sendai hôm Chúa nhựt 15 tháng 5 năm 2011. Ðây là giáo phận bị thiệt hại nặng nề nhứt trong trận động đất và sóng thần. Trong các bài giảng thánh lễ cũng như diễn văn, Ðức hồng y Sarah luôn nhắc lại rằng ngài đến để "bày tỏ tình thương của Ðức thánh cha". Và dân chúng Nhựt bản đã cảm nhận được sứ điệp này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page