Ðại hội giới Gia trưởng

hạt Phan Thiết

 

Ðại hội giới Gia trưởng hạt Phan Thiết.

Phan Thiết, Việt Nam (15/05/2011) - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 15 tháng 5 năm 2011, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 48. Giới Gia Trưởng Giáo Hạt Phan Thiết tổ chức đại hội tại Nhà thờ Kim Ngọc.


Ðại hội giới Gia trưởng hạt Phan Thiết.


Hơn 7giờ sáng, 450 anh em gia trưởng từ 19 giáo xứ đã tề tựu đông đủ trong đồng phục áo trắng thắt cà vạt đỏ.

Ðến 8g15, Cha Phêrô Hồ Ðức Thắng, đặc trách Gia trưởng Giáo Hạt khai mạc đại hội.

Cha GB Hoàng Văn Khanh, Giáo Sư Thánh Kinh, thuyết trình đề tài: Sứ vụ loan báo Tin mừng.

Chúa Nhật hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Nói về ơn gọi tức là đề cập đến sứ mệnh loan báo Tin Mừng (x.Mt 28,29). Vì thế, để chia sẻ với các Gia trưởng nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, cha thuyết trình chọn đề tài "sứ vụ Loan Tin Mừng", kết hợp với sứ điệp về ơn gọi năm 2011 của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI qua chủ đề: "Giới thiệu ơn gọi trong Giáo Hội địa phương".

Dựa trên Kinh thánh, ngài chia sẻ hoạt động rao giảng Tin Mừng của các Tông đồ từ sau ngày lễ Hiện xuống, theo lệnh truyền của Ðức Giêsu. Sau đó, ngài suy tư về sứ vụ Loan báo Tin Mừng trong giáo hội, và nhấn mạnh đến vai trò của Gia trưởng. Cuối cùng, sứ vụ loan báo Tin Mừng liên hệ đến ơn gọi, trong đó Gia trưởng có phận vụ riêng của mình.

1. Hoạt động của các Tông đồ theo Công Vụ Tông Ðồ

Sách Công Vụ Tông Ðồ trình bày về hoạt động của các tông đồ từ sau ngày Hiện xuống.

- Tác giả: Thánh Luca. Công Vụ Tông Ðồ tiếp nối Tin mừng thứ ba, nói đến thời kỳ Chúa Thánh Thần tiếp nối sứ vụ của Ðức Giêsu: Giáo hội thực hiện mệnh trong quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Lược đồ của Công Vụ Tông Ðồ theo ba phần: phần 1 là hoạt động của các Tông đồ, phần 2-3 hoạt động truyền giáo của Thánh Phaolô

- Bắt đầu rao giảng từ Giêrusalem, đến Giuđêa, mãi đến tận cùng thế giới (Cv1.8 ).

- Lễ Hiện Xuống.

- Phêrô và Gioan. Phó tế Stêphanô; Philippê. Phêrô và gia đình Cornêliô.

- Thánh Phaolô và sứ vụ truyền giáo.

2. Sứ vụ truyền giáo trong Giáo hội

- Phát xuất từ Chúa Ba Ngôi.

- Dựa trên lệnh truyền của Ðức Giêsu Kitô.

- Thánh Thần là sức mạnh

- Ðức Giêsu là nhà rao giảng gương mẫu và tuyệt vời.

- Giáo hội được thành lập để tiếp nối sứ vụ của Ðức Giêsu.

- Một khoảng cách khá lớn giữa lệnh truyền và hiện thực của việc truyền giáo trong Giáo hội

- Vấn đề được đặt ra cách cấp thiết: truyền giáo và tái truyền giáo


Ðại hội giới Gia trưởng hạt Phan Thiết.


3. Những phương cách truyền giáo

- Cầu nguyện

- Chứng nhân: đặc biệt tình bác ái, tinh thần phục vụ

- Gia đình đóng vai trò quan trọng.

- Gia trưởng và sứ vụ loan Tin Mừng

4. Sứ điệp về ơn gọi năm 2011 "Giới thiệu ơn gọi tại Giáo hội địa phương"

- Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ (Mt 4,19; Lc 6,12); sống với Chúa và với nhau, dạy dỗ, đạo tạo, trao cho sứ mệnh.

- Từ bỏ, học hỏi Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, sống theo ý Chúa Giêsu, sống tương quan chan hòa với mọi người... Thách đố của thế giới ngày nay.

- Ngõ lời với các Giám mục; với cồng đoàn dân Chúa, đặc biệt là gia đình và hội đoàn.

- Gia trưởng có bổn phận nào?

- Gia trưởng với sứ mệnh loan Tin Mừng và ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Thánh lễ đồng tế lúc 10g, anh em Gia trưởng chung lời tạ ơn Chúa và nguyện xin Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành cho anh em được trở nên mục tử nhân lành trong gia đình biết chăm sóc đoàn con cái.

Sau giờ cơm trưa, chương trình tiếp tục với phần thi sôi nổi "hỏi đáp Sứ điệp đại hội dân Chúa 2010". Xuyên suốt năm thánh 2010 và những tháng đầu năm 2011, qua tờ liên lạc Gia trưởng "tình cha", anh em học tập sứ điệp đại hội dân Chúa 2010. Nay đúc kết thành những câu hỏi đố vui giáo lý giữa các giáo xứ. Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" tạo thêm bầu khí vui tươi phấn khởi. Ca đoàn Gia trưởng xứ Thánh Mẫu hợp ca bài "tri ân" tự sáng tác gói trọn tâm tình tạ ơn 10 năm thành lập giới.

Ngày đại hội kết bằng giờ chầu Phép lành do cha đặc trách giới chủ sự.

Kỷ niệm 10 năm thành lập, Giới Gia Trưởng Giáo Phận Phan Thiết đã có nhiểu tổ chức sinh hoạt "ôn cố tri tân", ghi dấu ấn tạ ơn. Ngày 19 tháng 3 năm 2011, đại hội Gia Trưởng giáo phận tại Trung tâm thánh mẫu Tàpao. Lần lượt các giáo hạt tổ chức đại hội mừng mốc thời gian hồng ân. Tháng 4 hạt Bắc Tuy, tháng 5 Hạt Phan Thiết, tháng 6 hạt Hàm Thuận Nam, tháng 7 hạt Ðức Tánh, tháng 8 Hạt Hàm Tân.

Gia trưởng có vai trò làm chồng làm cha trong gia đình. Hôn nhân là tổ ấm. Gia đình là chiếc nôi. Con cái đón nhận đời sống thể chất và tinh thần. Mỗi đứa con đều mang hình ảnh Thiên Chúa. Giáo dục để chúng lớn lên trong ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Thiên Chúa. Nhiệm vụ giáo dục con cái thật thiêng liêng và cao cả, Thiên Chúa trao cho các Gia trưởng.

Thánh Giuse làm cha. Con của Ngài vừa là người mà cũng là Ðấng Cứu Ðộ, Chúa Tể vũ trụ. Con cái của anh em Gia trưởng được làm con Thiên Chúa. Cho nên nhiệm vụ nuôi nấng dưỡng dục con cái còn là Hồng Ân quý giá Thiên Chúa ban cho anh em.

Anh em cần phải biết yêu thương và tôn trọng con cái mình. Phải trở nên gương mẫu đạo đức thánh thiện cho con cái. Hãy tránh mọi thứ gương mù gương xấu. Từ lời nói đến thái độ sống xấu sẽ là tai hoạ cho con cái. Tuổi thơ các em đơn sơ như tờ giấy trắng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cha mẹ đều ghi đậm nét trên tờ giấy trắng tâm hồn và in dấu suốt cuộc đời các em. Bởi đó, trách nhiệm của người gia trưởng đối với các em vô cùng quan trọng. Các em là thánh hay là quỷ tùy vào sự giáo dục và cách ăn nết ở của cha mẹ.

Con cái của anh chị em là hoa trái của tình yêu và của hy vọng. Nguyện xin Thánh Giuse phù trợ cho anh em được trở nên những gia trưởng thánh thiện, gương mẫu để đem hạnh phúc đến cho gia đình và cho cả xã hội tương lai.

Thánh Giuse mãi mãi là tấm gương cho tất cả chúng ta soi.Tấm gương của một con người luôn thao thức lắng nghe tiếng Chúa và khi đã nghe thì mau mắn đáp lại không thắc mắc cho dù phải trả giá. Tấm gương của một con người luôn hướng tâm hồn về Chúa, xin vâng trước Thiên Ý, luôn phó thác để Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Người.Tấm gương về người quản gia trung tín chăm sóc hai kho tàng quý giá nhất trần gian là Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria.

Thánh Giuse là con người thầm lặng, ít nói, khiêm tốn. Gioan Tẩy Giả chân thành "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại". Giuse đã sống điều đó mà không nói một lời. Chính cuộc sống ấy đã biến Thánh nhân thành một vị Ðại Thánh. Thánh Cả đã đem cuộc đời mình biến thành một Lời Chúa sống động.

Cầu chúc anh em Gia Trưởng sống theo gương mẫu Thánh Giuse để nên những mục tử nhân lành trong gia đình của mình.

 

Lm Giuse Nguyễn hữu An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page