Hội công giáo ái quốc Trung quốc

đe dọa tiến hành các cuộc

phong chức giám mục

không có phép của Tòa thánh

 

Hội công giáo ái quốc Trung quốc đe dọa tiến hành các cuộc phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh.

Hongkong [Asianews 16/5/2011] - Hội công giáo Ái quốc Trung quốc đe dọa sẽ cho tiến hành 10 cuộc phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của Ðức thánh cha.

Báo "Wen Wei Po", một nhựt báo tại Hong kong thân chính quyền cộng sản Trung quốc, cho phổ biến những tuyên bố mới đây của ông Liu Bainian, chủ tịch danh dự của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc.

Ông Liu Bainian, người thường được mệnh danh là "giáo hòang Trung quốc", đã yêu cầu Tòa thánh đừng "can thiệp vào việc tự bầu bán và tự phong chức giám mục" cũng như phải nhìn nhận và ủng hộ các giám mục được bầu chọn.

Tự cho là người đang lãnh đạo Giáo hội Trung quốc, ông Liu Bainian cho biết có ít nhứt 10 ứng viên vào chức giám mục sẽ được bầu chọn theo phương thức "tự bầu và tự phong". Ðây là phương thức mà ông Liu Bainian nói rằng "Giáo hội tại Trung quốc muốn" theo.

Một số chuyên gia cho rằng những đe dọa của ông Liu Bainian đang được thực hiện. Hôm 11 tháng 5 năm 2011, một số linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị cưỡng bách phải tiến hành bầu một linh mục thuộc hội công giáo ái quốc làm giám mục Shantou, thuộc tỉnh Quảng đông, miền nam Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page