Hội đồng Giám mục Ý

trong cuộc chiến chống lại

dịch bệnh Sida tại Phi Châu

 

Hội đồng Giám mục Ý trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida tại Phi Châu.

Roma [Zenit 17/5/2011] - Hội đồng Giám mục Ý tích cực tham gia cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida tại Phi châu.

Trong bài phát biểu tại hội nghị quốc tế lần thứ VII về cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida do cộng đồng thánh Egidio tổ chức, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng tạo điều kiện cho mọi người đựơc chăm sóc y tế là phương thế chính để chiến thắng bệnh này.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ của một Chương trình được gọi tắt là "Dream", tức cung cấp thuốc men để chống lại Sida và thiếu dinh dưỡng đặc biệt tại Phi Châu. Chương trình này đã được cộng đồng thánh Egidio thiết lập hồi năm 2002 và được Hội đồng Giám mục Ý ủng hộ ngay từ đầu.

Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2011, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhắc lại rằng thảm kịch Sida hiện đang tác hại đến 23 triệu nạn nhân tại Phi Châu và là một vấn đề y tế và nhân bản nan giải. Giáo hội đang góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này một cách tích cực và hữu hiệu.

Ðức hồng y Bagnasco vui mừng vì những tiến bộ do Chương trình Dream đạt được tại 10 nước Phi Châu: đã có trên 150 ngàn người, trong đó có trẻ em, đã được cứu thoát nhờ chương trình này. Chương trình này hiện đang có 10 phòng thí nghiệm về sinh vật học phân tử và 33 trung tâm y tế để săn sóc các bệnh nhân.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, một trong những dấu chỉ hy vọng và chiến thắng trên dịch bệnh này là: đã có 14 ngàn trẻ em sinh ra lành mạnh mặc dù người mẹ bị nhiễm HIV. Ðức hồng y Bagnasco nói rằng đây là "một chứng tá cụ thể về sức mạnh của bác ái kitô giáo và sự hiện diện quý báu của bác ái kitô giáo trong tiến trình hồi sinh gia đình nhân lọai".

Ðức hồng y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nỗ lực giáo dục. Theo ngài, đây là đòn bẫy để biến đổi "các não trạng và nền văn hóa". Ðức hồng y nói rằng đã đến lúc phải tái khẳng định phẩm giá con người, bằng cách nhắc lại: để phòng ngừa, cần phải giáo dục về sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của sự sống và hành xử đúng đắn trong sinh hoạt tính dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page