Kỷ niệm 30 năm

ngày chân phước Gioan Phaolo II

bị mưu sát

 

Kỷ niệm 30 năm ngày chân phước Gioan Phaolo II bị mưu sát.

Roma [CWN 13/5/2011] - Báo Người quan sát Roma thẩm định ý nghĩa của cuộc mưu sát đức Gioan Phaolo II trong lịch sử của thế kỷ 20.

Trong một bài viết nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày đức Gioan Phaolo II bị mưu sát tại quảng trường thánh Phero ngày 13 tháng 5 năm 1981, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng đã đến lúc cần phải thẩm định không những ý nghĩa của biến cố trong lịch sử của thế kỷ 20, mà còn cả trong lịch sử Giáo hội và lịch sử ơn cứu độ nói chung.

Tác giả Lucetta Scaraffia viết rằng bí ẩn của cuộc mưu sát và phép lạ đã cứu sống đức Gioan Phaolo II mang lại một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa cho biến cố. Ý nghĩa này lại càng được làm nổi bật hơn vì xảy ra vào chính ngày Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima hồi năm 1917.

Theo tác giả Scaraffia, sự can thiệp của Ðức Mẹ củng cố niềm xác tín của các tín hữu kitô: ngay cả có mãnh liệt và nguy hiểm đến đâu, các sức mạnh của sự Dữ không thể thắng được. Cuộc chiến đấu của đức Gioan Phaolo II cũng là cuộc chiến đấu của mọi tín hữu kitô, như ngài đã không ngừng kêu gọi: đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page