Các Ðức giám mục Úc đại lợi

bày tỏ đau buồn vì việc Tòa thánh

bãi nhiệm Ðức giám mục Toowoomba

 

Các Ðức giám mục Úc đại lợi bày tỏ đau buồn vì việc Tòa thánh bãi nhiệm Ðức giám mục Toowoomba.

Adelaide, Úc đại lợi [CWN 13/5/2011] - Các Ðức giám mục Úc đại lợi bày tỏ đau buồn vì việc Tòa thánh bãi nhiệm Ðức giám mục Toowoomba.

Trong lá thư gởi cho Ðức cha Brian Finnigan, Giám quản Giáo phận Toowoomba, Ðức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi bày tỏ sự đau buồn vì việc Tòa thánh cất chức Ðức cha William Morris, nhưng cũng "biết ơn Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã trung thành với sứ vụ Phero, ngay cả khi phải làm những quyết định khó khăn".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức cha Morris, Giám mục Toowoomba, bang Queensland, bắc Úc đại lợi, đã bị Tòa thánh buộc phải nghỉ hưu vì có lập trường đi ngược lại với giáo lý truyền thống của Giáo hội khi đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình cũng như yêu cầu cho phép các linh mục Anh giáo và mục sư Tin lành được dâng thánh lễ.

Trong lá thư gởi cho Ðức cha Finnigan, Ðức cha Wilson nói rằng các Ðức giám mục Úc rất lấy làm đau buồn vì việc Tòa thánh buộc Ðức cha Morris phải đi nghỉ hưu.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc giải thích rằng Tòa thánh đã đi đến quyết định trên đây sau một tiến trình thương lượng kéo dài đến 13 năm trời mà vẫn bị bế tắc. Cuối cùng, Ðức thánh cha đã phải xử dụng quyền của người kế vị thánh Phero để buộc Ðức cha Morris phải đi nghỉ hưu.

Ðức cha Wilson nhìn nhận rằng quyết định của Ðức thánh cha đã tạo ra những phản ứng khác nhau.

Trong lá thư, Ðức cha Wilson viết rằng các Ðức giám mục Úc đánh gia cao những đức tính của Ðức cha Morris. Các ngài không hề nghi ngờ về sự đóng góp của vị Giám mục này vào đời sống Giáo hội tại Toowoomba và nhiều nơi khác. Theo Ðức cha Wilson, quyết định của Ðức thánh cha không hề là một phủ nhận khả năng mục vụ của Ðức cha Morris. Vấn đề chỉ liên quan đến giáo lý và kỷ luật.

Kết thúc lá thư, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc viết: "Chúng tôi hy vọng rằng Ðức cha Morris sẽ tiếp tục phục vụ Giáo hội bằng những cách thế khác trong những năm tới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page