Chiến dịch Mân côi

tại Nicaragua

 

Chiến dịch Mân côi tại Nicaragua.

Rivas [Fides 12/5/2011] - Giáo hội Công giáo tại Nicaragua khai mạc chiến dịch lần chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình trong xứ sở.

11 vị giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Nicaragua đã đến Rivas, cách thủ đô Managua khoảng một trăm cây số để khai mạc chiến dịch lần chuỗi mân côi. Chiến dịch sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2011 là ngày toàn thể Giáo hội tại nước này "ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình".

Theo một lá thư của Hội đồng Giám mục Nicaragua được hãng thông tấn Fides trích dẫn, đã có hàng chục ngàn người đón chào các Ðức giám mục trong nghi thức khai mạc chiến dịch. Ông Wilfredo Lopez, thị trưởng Rivas cũng đến để tìm cách phát biểu. Nhưng trước sự phản đối của dân chúng, ông Lopez đành phải ngưng bài diễn văn.

Ðức cha Leopoldo Brenes, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua đã cám ơn dân chúng vì đón tiếp các Ðức giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục nhắc lại gương sáng của chân phước Gioan Phaolo II là người đã đi khắp thế giới để loan báo tin mừng.

Ðức cha Brenes kêu gọi dân chúng tham gia chiến dịch toàn quốc lần chuỗi mân côi trước Thánh Thể. Ngài nhắc lại rằng năm 2011 được Hội đồng Giám mục Nicaragua công bố là Năm của Lời Chúa và cầu nguyện cho đất nước.

Ðược biết Nicaragua sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2011. Trong cuộc bầu cử, dân chúng sẽ chọn một tổng thống, một phó tổng thống, 90 dân biểu Quốc hội và 20 nghị viên của Nghị Viện Trung Mỹ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page