Ðức Thánh Cha tiếp kiến

200 tham dự viên Hội nghị

kỷ niệm 50 năm

Thông điệp Mater et Magistra

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 200 tham dự viên Hội nghị kỷ niệm 50 năm Thông điệp Mater et Magistra.

Vatican (SD 16-5-2011) - Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến 200 tham dự viên Hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành Thông điệp Mater et Magistra (Mẹ và Thầy), của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có nhiều Hồng Y và Giám Mục. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của Giáo huấn xã hội Công Giáo mà Thông điệp "Mẹ và Thầy" đã góp phần khai triển và phát huy. Ngài cũng nhắc đến những chênh lệch trên thế giới ngày nay đang nuôi dưỡng thêm sự bất bình đẳng, gây ra những vấn đề cho công lý và sự phân phối đồng đều các tài nguyên và cơ may, nhất là đối với những người nghèo nhất.

Ðức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng ồ ạt thiết lập các khế ước tín dụng thường đưa tới một sự đầu cơ vô giới hạn. Ngài nói: "Những hiện tượng đầu cơ gây thiệt hại cũng xảy ra đối với lương thực, nước, đất đai và rút cuộc càng làm cho những người nghèo phải sống trong tình trạng bấp bênh hơn nữa. Cũng vậy, việc tăng giá các nguồn năng lượng đầu tiên, đưa tới hậu quả là sự tìm kiếm những nguồn năng lượng khác, nhiều khi chỉ được hướng dẫn do những mối quan tâm kiếm lợi ngắn hạn, và rốt cuộc tạo nên những hậu quả tiêu cực trên môi sinh và cho chính con người".

Ðức Thánh Cha không quên cổ võ việc huấn luyện cho giáo dân về Ðạo lý xã hội của hội thánh, việc thành lập các Ủy ban công lý và hòa bình, cũng như các tổ chức khác để phục vụ sự tái truyền giảng Tin Mừng cho xã hội.

Hội nghị tiến hành từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2011 dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong số các diễn giả có Ðức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám Mục Kinshasa Congo, và Ðức Hồng Y Oscar Rodríguez Maradiaga, SDB, Tổng Giám Mục Tegucigalpa Honduras, Ðức Tổng Giám Mục Giampaolo Crepaldi, của giáo phận Trieste, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. (SD 16-5-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page