Tòa thượng phụ chính thống Nga

muốn có những ngày dành riêng

để xóa tên của Lenin

 

Tòa thượng phụ chính thống Nga muốn có những ngày dành riêng để xóa tên của Lenin.

Mascova [Asianews 12/5/2011] - Tòa thượng phụ Chính thống Nga muốn có những ngày dành riêng để xóa tên của Lenin.

Linh mục Dmitri Smirnov, giám đốc phòng liên lạc với quân đội của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga nói rằng cần có một số ngày dành riêng để các thiện nguyện viên đi xóa bỏ mọi vết tích của Lenin, con người mà linh mục này gọi là một "quái vật".

Trong một sứ điệp ghi hình được phổ biến trên trang mạng riêng của mình, linh mục Smirnov kêu gọi dành những ngày thứ Bảy để đi xóa tên của Vladimir Ilych Ulianov, tức Lenin, khỏi nước Nga.

Vị linh mục này nói: "Chúng ta đã có thói quen dọn dẹp rác rưởi tích tụ trong mùa đông. Thật là hợp lý để hoạt động này cũng bao gồm các đài kỷ niệm và biểu tượng có mang tên của con quái vật này". Tuy nhiên, linh mục Smirnov cho rằng những hình hài nào có một chút giá trị nghệ thuật thì có thể giữ lại trong một bảo tàng viện, tốt hơn cả là nên để ra ngoài trời cho thời gian bào mòn.

Theo cha Smirnov, nước Nga "chưa từng có một quái vật nào giống như Lenin. Chính vì thế mà cần phải tẩy rửa nước này khỏi "tên tuổi của ông và những trợ thủ độc ác của ông" cũng như như nước Ðức đã loại trừ tên tuổi của Hitler và đồng bọn của ông.

Ðể "tẩy trừ nọc độc ra khỏi bầu khí tinh thần" của xứ sở, cha Smirnov cũng đề nghị dẹp bỏ hết tất cả những tên tuổi của những người cộng sản Bolshevik ra khỏi mọi con đường và đô thị Nga.

Riêng tổng thống Nga, ông Dimitri Medvedev mới đây cũng đề nghị mở chiến dịch tẩy trừ Stalin, bằng cách trước tiên mở ra văn khố dưới thời đàn áp của Stalin cũng như tưởng niệm các nạn nhân của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page