Chính phủ Pakistan

không có ngân sách

cho bộ các tôn giáo thiểu số

 

Chính phủ Pakistan không có ngân sách cho bộ các tôn giáo thiểu số.

Islamabad, Pakistan [Zenit 11/5/2011] - Chính phủ Pakistan không có ngân sách cho Bộ các tôn giáo thiểu số.

Ðược biết: chính phủ Pakistan vừa thành lập một bộ mới có tên là "Bộ về Hài hòa tôn giáo và các nhóm thiểu số".

Nhưng theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, chính phủ không dành cho bộ này bất cứ ngân sách nào. Hãng thông tấn Fides cho rằng bộ này hoàn toàn chỉ là một thứ "trang trí", sẽ không thể đề ra bất cứ sáng kiến cụ thể nào để thăng tiến và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

Theo hãng thông tấn Fides, "bộ các tôn giáo thiểu số chỉ có đủ phương tiện để điều hành bộ máy hành chánh chứ không có có ngân sách cho các hoạt động của mình. Trước khi bị sát hại, bộ trưởng của bộ này là ông Shahbaz Bhatti đã được chính phủ Hoa kỳ hứa tài trợ để thăng tiến cuộc đối thọai liên tôn tại Pakistan, nhưng đây chỉ là một lời hứa suông. Ngoài ra, nếu Hoa kỳ có giữ lời hứa, thì đây cũng chỉ là một ngoại viện, chứ không phải là một "ngân sách" do chính phủ Pakistan dành cho bộ này.

Theo một số nhà quan sát được hãng thông tấn trích thuật, sau cái chết của ông Shahbaz Bhatti, chính phủ Pakistan đang tìm cách làm cho Bộ các tôn giáo thiểu số bị suy yếu vì cho rằng bộ này là một thứ chướng ngại, nhứt là sau khi ông Bhatti nêu lên những vấn đề như luật chống phạm thượng, các cuộc cải đạo và tự do tôn giáo.

Hiện bào đệ của ông Shahbaz Bhatti là ông Paul Bhatti đuợc bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page