Ðại diện Tông tòa tại Tripoli

lên án các cuộc dội bom của Nato

 

Ðại diện Tông tòa tại Tripoli lên án các cuộc dội bom của Nato.

Tripoli, Libya [Asianews 11/5/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, Libya, lên án các cuộc dội bom của Nato.

Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli nói rằng Nato "thả bom xuống như thể là đồ trang sức. Không có tiêu chuẩn nào, mà chỉ có ý muốn tiêu diệt Libya mà thôi".

Vị Ðại diện Tông tòa xác nhận rằng có 4 trẻ em bị thương trong cuộc dội bom của Nato trong đêm thứ Hai 9 tháng 5 rạng ngày thứ Ba 10 tháng 5 năm 2011. Ngài cho biết: "Các trái bom đã nổ trong các chung cư. Một số được ném xuống gần một bệnh viện".

Trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 5 năm 2011, Nato [liên minh phòng thủ Bắc đại tây dương] đã mở các cuộc oanh kích tại thủ đô Libya để buộc ông Gaddafi phải đầu hàng. Cuộc dội bom đã đánh vào trụ sở của đài truyền hình quốc gia và hãng thông tấn của nhà nước, nhưng chính phủ nói rằng Văn phòng cao ủy thiếu nhi cũng bị thiệt hại nặng nề.

Theo Ðức cha Martinelli, các cuộc dội bom của Nato tạo ra hoang mang và hoảng sợ nơi dân chúng.

Vị Ðại diện Tông tòa không ngừng chỉ trích những ai cho rằng cuộc chiến chống Libya là một nỗ lực nhân đạo để bảo vệ dân chúng và được sự phê chuẩn của Liên hiệp quốc.

Ngài nói: "Liên hiệp quốc được thành lập để bảo vệ người yếu kém, để kiến tạo hòa bình chứ không phải để gây ra chiến tranh"

Theo vị Giám mục người Ý này, chính phủ Ý có một trách nhiệm nặng nề trong cuộc khủng hoảng tại Libya và "việc dội bom xuống Tripoli là một hành động tấn công vào chính dân tộc Libya."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page