Một tờ báo công giáo tại Mehico

kêu gọi chính phủ đưa ra luật pháp

để bảo vệ tự do tôn giáo

 

Một tờ báo công giáo tại Mehico kêu gọi chính phủ đưa ra luật pháp để bảo vệ tự do tôn giáo.

Mehico [CNA 11/5/2011] - Một tờ báo công giáo tại Mehico kêu gọi chính phủ ban hành luật pháp để bảo vệ tự do tôn giáo.

Tuần báo Công giáo có tên là "Desde La Fe" [đức tin] viết rằng cần phải có luật pháp để bảo vệ người dân Mehico khỏi những vụ tấn công như đã xảy ra tại thành phố Mehico hôm 24 tháng 4 năm 2011. Hôm Chúa nhựt Phục sinh 24 tháng 4 năm 2011, một nhóm người đã đột nhập vào nhà thờ chính tòa ở thủ đô và phá hủy bức tượng Ðức Mẹ Guadalupe.

Tòa tổng giám mục Mehico cũng như nhiều nhà lãnh đạo kitô tại Mehico đã cực lực lên án vụ tấn công.

Từ nhiều tháng nay, nhà thờ chính tòa đã trở thành điểm nhắm của nhiều cuộc tấn công.

Trong một bài xã luận, tuần báo "Desde La Fe" viết rằng không thể không trừng trị những hành động phạm thánh bỉ ổi như thế vì cho rằng những khác biệt tôn giáo tạo ra những căng thẳng hoặc vì tự do ngôn luận mà có quyền tấn công như thế.

Tờ báo cho rằng chính vì thiếu một luật pháp bảo vệ tự do tôn giáo mà các tín hữu và Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera phải chịu đựng một cuộc tấn công như thế.

Theo báo "Desde La Fe", tự do tôn giáo không có nghĩa là tìm cách trở về cái thời mà Giáo hội còn được hưởng những đặc ân vốn không cần thiết, mà chính là bảo đảm những tự do thiết yếu để mọi người có thể cộng tác vào việc xây dựng một xã hội công bình và hiệp nhứt hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page