Các tín hữu kitô tại Malaysia

bị tố cáo muốn thiết lập

một " quốc gia kitô giáo"

 

Các tín hữu kitô tại Malaysia bị tố cáo muốn thiết lập một "quốc gia kitô giáo".

Kuala Lumpur, Malaysia [CWN 10/5/2011] - Các tín hữu kitô tại Malaysia bị tố cáo muốn thiết lập một quốc gia kitô giáo.

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia bác bỏ những cáo buộc của một tờ báo của chính phủ và một số người viết Blog cho rằng các tín hữu kitô đang vận động thiết lập một nhà nước kitô giáo.

Kể từ năm 1957, Malaysia đã chính thức trở thành một quốc gia hồi giáo. Bộ trưởng nội vụ, ông Hishammuddin Tun Hussein khẳng định rằng đây là một qui chế "thánh thiêng, không bao giờ nên đặt lại vấn đề".

Cha Lawrence Andrew, chủ nhiệm tuần báo công giáo "The Catholic Weekly" của Tổng giáo phận Kuala Lumpur cho rằng ông Hussein đã không tỏ ra thận trọng khi đưa ra cáo buộc trên đây. Theo cha Andrew, vì mất uy tín, các viên chức chính phủ đang tìm cách ve vãn dân chúng bằng cách tạo ra hoang mang.

Dân số Malaysia hiện có khoảng 28 triệu người. Trong số này có 60 phần trăm theo Hồi giáo. Công giáo chỉ chỉ chiếm khoảng 3 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page